| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và làm việc tại Quảng Trị

Chủ Nhật 20/01/2019 , 20:49 (GMT+7)

Chiều 20/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị và ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và giữa nhiệm kỳ 2016-2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (2015-2020), Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nghiêm túc nhìn nhận, định vị lại vị trí Quảng Trị trong mối quan hệ với các tỉnh, thành khu vực Bắc Trung bộ và cả nước, nhận diện rõ hơn tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội; phát hiện và nhận thức sâu sắc hơn về những khó khăn, thách thức; mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, yếu kém thực tại của tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; từ đó xác định mục tiêu và định hướng phát triển, đề ra những nội dung công việc, đầu việc trọng tâm, cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều biện pháp, giải pháp căn cơ.

Vì vậy, Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng thời gian qua. Năm 2018, Quảng Trị đã hoàn thành 24/24 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra, tăng trưởng kinh tế đạt 7,12%, GRDP bình quân đầu người đạt 43,6 triệu đồng, tăng 8,1% so với năm 2017. Năm 2019, tỉnh Quảng Trị đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5-8%, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 47-49 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.900-3.000 tỷ đồng.

Những ngày Tết đang cận kề, tỉnh Quảng Trị chung tay chăm lo cho người dân có một cái Tết  ấm áp, ý nghĩa, không để một ai thiếu ăn trong dịp Tết. Người nghèo được hỗ trợ gạo,các đối tượng chính sách được tặng quà, bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết.  Nhân  dịp đón Xuân mới Kỷ Hợi 2019, Phó Thủ tướng gửi lời chúc Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị một năm mới an khang hạnh phúc, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu mới trong cuộc sống.  

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho học sinh nghèo huyện Đakrông

Lãnh đạo  tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị, đề xuất với Phó Thủ tướng đồng ý đưa nội dung “Hợp tác nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị)-Đensavẳn  (tỉnh Savanakhet)” vào chương trình hợp tác Việt Nam-Lào năm 2019; hỗ trợ nguồn vốn để các địa phương triển khai xây dựng hệ thống kè ven sông chống sạt lở vùng đặc biệt nguy hiểm; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhiệt điện Quảng Trị 1; sớm nâng cấp đường dây 220KV Đông Hà-Lao Bảo để đảm bảo việc thu gom được nguồn điện của các dự án hòa lưới điện quốc gia nhằm thực hiện tốt chủ trương phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của Chính phủ; đẩy nahnh tiến độ bổ sung quy hoạch các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo; đầu tư, xây dựng một số tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông như tuyến tránh QL1 đoạn qua thành phố Đông Hà, hoàn thành các nút giao, điểm đen tiềm anran nguy cơ tai nạn giao thông trên QL1, xây dựng một số đoạn của tuyến QL15D nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh quốc phòng

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Trị báo cáo và đề xuất, kiến nghị một số nội dung, Phó Thủ tướng Thường trực thay mặt Chính phủ, đánh giá cao những kết quả Quảng Trị đạt được thời gian qua trong các lĩnh vực  kinh tế, chính trị, xã hội, ANQP. Quảng Trị đã lựa chọn đúng để đột phá kinh tế là phát triển năng lượng tái tạo và thực hiện tốt tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới, du lịch, gìn giữ và bảo vệ rừng rất tốt...  

Để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Trị thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, liên tục...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và làm việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã  khảo sát thực tế công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo của huyện Hướng Hóa, thăm, tặng quà và trồng cây lưu niệm tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tại cửa khẩu này đã giảm mạnh trong thời gian qua và giảm đến khoảng 80% so với trước đây. Tiếp đó, Phó Thủ tướng đã thăm, tặng 150 suất quà cho học sinh nghèo và các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách của huyện, tặng 5 bộ máy tính cho các trường học trên địa bàn huyện Đakrông.

Xem thêm
10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất