| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo ứng phó bão số 12 tại Khánh Hòa

Thứ Sáu 03/11/2017 , 19:53 (GMT+7)

Cơn bão số 12 được dự kiến đô bộ vào các tỉnh Nam Trung bộ rạng sáng mai 4/11, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15...Trước cơn bão cực kỳ nguy hiển, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã trực tiếp vào tâm bão điều hành, chỉ đạo ứng phó.

Sau khi đi thị sát thực tế ở Phú Yên, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã vào tỉnh Khánh Hòa (nợi dự báo là tâm bão) chủ trì, chỉ đạo cuộc họp trực tuyến. Cuộc họp kết nối với đầu cầu Hà Nội và các tỉnh bão đi qua hoặc bị ảnh hưởng như Phú Yên, Ninh Thuận.

18-46-08_1
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ NN-PTNT vào tâm bão chỉ đạo ứng phó

Báo cáo Phó Thủ tướng trong công tác ứng phó cơn bão số 12, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đến nay tỉnh đã thực hiện di dời các vùng xung yếu, vùng ven biển, sạt lở...với 4.000 hộ/18.00 khẩu. Hơn 6.400 tàu đã được neo đậu an toàn; hơn 340.000 lồng bè được neo, chằng chéo và đưa vào bờ. Tỉnh cũng đã thành lập sở chi huy tại UBND tỉnh để chỉ đạo tập trung ứng phó bão. Để đảm an toàn hồ đập tỉnh đã xả nước để đón bão. Lực lượng 4 tại chỗ đã sẵn sàng.

Tượng tự, tại Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đến tỉnh đã thông báo liên tục trên truyền hình, truyền thanh, loa phát thanh, nhắn tin qua điện thoại để người dân biết tình hình cơn bão, để ứng phó. Đối với tàu thuyền hiện nay toàn tỉnh có trên 182 tàu hoạt động trên biển đã nắm được thông tin, tìm nơi tránh trú ẩn an toàn. Các lồng nuôi trồng thủy sản cũng đã khẩn trương sơ tán, đưa người dân vào đất liền để đảm bảo an toàn.

Hiện tỉnh có gần 5.000 khách du lịch lưu trú, Sở Du lịch đã làm việc để đảm bảo an toàn cho du khách. Bên cạnh đó tỉnh đã sơ tán gần 5.000 dân và đến chiều nay sẽ di dời hết.

Tại Ninh Thuận, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết, để ứng phó cơn bão từ 15 giờ chiều hôm qua tỉnh đã cấm tàu thuyền ra biển; đồng thời ra soát kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng bão và sắp các tàu thuyền về nơi neo đậu tại các cảng an toàn. Tuy nhiên đáng lưu ý hiện còn 1 chiếc tàu hiện nay hoạt động trên vùng biển nhà giàn DK1 vẫn chưa liên lạc được. Vì vậy chúng tôi đã liên lạc các tỉnh bạn liên lạc dùm.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng cơn bão số 12 rất mạnh khi đổ bộ sẽ gây mưa lớn trên diện rộng. Đến 3 giờ chiều nay tâm cách chúng ta khoảng 340 km. Vì vậy, chúng ta không được chủ quan, lơ là nếu không sẽ gây thiệt hại không thể khôn lường. Bởi rủi ro cơn bão được đánh giá là cấp 4. Nhận thức được tầm quan trọng của cơn bão, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương phải quyết liệt, tiếp tục ra soát lại công tác ứng phó theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

18-46-08_2
Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến ứng phó cơn bão số 2 tại Khánh Hòa

Theo đó, phải tiếp tục ra soát lại tàu thuyền, sơ tán người dân ở vùng ven biển, xung yếu, sạt lở, ngập lụt, dứt khoát đưa dân vào nơi tránh trú an toàn. Đối với các hồ đập phải có phương vận hành, điều tiết xả lũ hợp lý, tránh gây thiệt hại người và tài sản của người dân. Ngoài ra phải đảm bảo thông tin liên lạc và lực lượng “4 tại chỗ”.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao các địa phương đã có chủ động quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó, trước hết kêu gọi tàu thuyền, di chuyển lồng bè, sơ tán người dân và tồ chức ra soát các công trình hồ đập... để đảm bảo an toàn trước khi bão vào. Đặc biệt có sự vào cuộc quyết liệt các lực lượng lực vũ trang, quân khu 5 và sự vào cuộc các Bộ ngành liên quan.

Để ứng phó cơn bão, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương phải có phương án làm sao giảm thiệt hại về người và tài sản, sản xuất nông công nghiệp, dịchvụ thấp nhất. Chính vì vây, Phó Thủ tướng đề nghị các tổ chức, Bộ ngành và đặc biệt các địa phương tập trung thực nghiêm công điện Thủ tướng đã nói rất rõ, nhất là đảm bảo tính mạng người dân, yêu cầu tất cả người dân ven biển, các vùng nuôi thủy sản phải dứt khoát vào bờ...

Xem thêm
10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất