| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm 2 gia đình cùng mất 3 người do lũ ở Lào Cai

Thứ Sáu 05/08/2016 , 17:12 (GMT+7)

Sáng 5/8, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết vì mưa lũ ở xã Cốc San, (Bát Xát – Lào Cai)...


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi các gia đình có người chết và mất tích (Ảnh: Báo Lào Cai)

 

Sáng 5/8, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết vì mưa lũ ở xã Cốc San, (Bát Xát – Lào Cai) và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lào Cai

Phó Thủ tướng đã đến thăm hỏi, động viên vợ chồng anh Hồ Văn Quy – chị Tinh Thị Tới, ở thôn Luổng Đơ, xã Cốc San, huyện Bát Xát, có 3 con tử vong do đất, đá sạt vào nhà, là các cháu: Hồ Ngọc Anh (sinh năm 2005), Hồ Ngọc Hà (sinh năm 2013), Hồ Cao Sơn (6 tháng tuổi);

Thăm hỏi, động viên cũng ở xã Cốc San, huyện Bát Xát là gia đình nạn nhân Vũ Thị Quỳnh (sinh năm 1989) và các cháu Vàng Thị Hồng Hạnh (sinh năm 2008), Vàng Thị Mỹ Duyên (sinh năm 2012), ở thôn Tòng Sành, xã Cốc San, cả 3 mẹ con bị lũ cuốn.

Phó Thủ tướng đã thăm hỏi, chia sẻ mất mát với các gia đình, địa phương phải gánh chịu. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, ngành quan tâm giúp đỡ, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hiện tại bất chấp lũ dâng cao, sạt lở đất tỉnh Lào Cai vẫn đang cố gắng khắc phục hậu quả và tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.