| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Bộ trưởng phụ trách Chính sách đại dương của Nhật Bản

Thứ Ba 04/09/2018 , 21:10 (GMT+7)

Ngày 4/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Bộ trưởng phụ trách Chính sách đại dương của Nhật Bản, Chánh Văn phòng Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, ông Fukui Teru.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Bộ trưởng phụ trách Chính sách đại dương của Nhật Bản, Chánh Văn phòng Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, ông Fukui Teru. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy cao về chính trị, mang lại lợi ích lớn cho nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt là môi trường biển; giúp Việt Nam tăng cường năng lực dự báo để ứng phó kịp thời với thiên tai và biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hỗ trợ phương tiện, cùng các thiết bị, công nghệ, đào tạo nhân lực phục vụ công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và nghiên cứu khoa học biển.

“Là hai quốc gia có đường bờ biển dài, tài nguyên biển phong phú, Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực kinh tế, khoa học biển”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn phía Nhật Bản hợp tác, triển khai sáng kiến của Việt Nam về thiết lập mối quan hệ đối tác khu vực các biển Đông Á về quản lý rác thải nhựa đại dương; hỗ trợ Việt Nam về kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật và công nghệ thu gom, xử lý chất thải nguy hại vùng biển và ven biển; tăng cường năng lực trong việc ngăn chặn các sinh vật ngoại lai xâm hại và suy thái đa dạng sinh học trên các vùng biển.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng phụ trách Chính sách đại dương của Nhật Bản, Chánh Văn phòng Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt Nhật Fukui Teru khẳng định, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang phát triển rất tích cực, thực chất, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, với nhiều hình thức khác nhau.

Bộ trưởng Fukui Teru cho biết, Thủ tướng và các thành viên nội các Nhật Bản đặc biệt quan tâm thắt chặt quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu biển.

“Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong các chính sách về biển với Việt Nam, để hai nước cùng trở thành quốc gia giàu từ biển”, Bộ trưởng Fukui Teru nói.

Nhật Bản cũng đề nghị Việt Nam, trên vai trò điều phối viên quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và ASEAN, đóng vai trò tích cực hơn trong việc phối hợp, xử lý vấn đề rác thải nhựa trên biển giữa các quốc gia trong khu vực.

Nhật Bản hiện đang đề xuất kế hoạch hợp tác Nhật Bản - ASEAN trong lĩnh vực này với các trọng tâm như: Xây dựng kế hoạch hành động từng quốc gia, khu vực; thúc đẩy sáng kiến xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa; tăng cường năng lực giám sát, quản lý việc xả rác ra biển; nâng cao nhận thức của các cộng đồng địa phương trong việc giảm rác thải trên biển. Dự kiến kế hoạch này sẽ là một trọng tâm lớn trong năm 2019 khi Nhật Bản chủ trì Hội nghị cấp cao G20.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm