| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

Thứ Ba 16/09/2014 , 16:24 (GMT+7)

Từ ngày 15 tới ngày 19/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế, dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ thảo luận với các đối tác Hoa Kỳ về những vấn đề quan tâm trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hướng tới sớm kết thúc đàm phán, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Ngày 15/9, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có các cuộc gặp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ, hai đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đang tích cực phối hợp với nhau và đã có những đóng góp vào tiến bộ chung của đàm phán TPP. Hai bên sẽ tiếp tục và tăng cường hơn nữa sự phối hợp này nhằm góp phần sớm kết thúc đàm phán.

“Việt Nam mong muốn phía Hoa Kỳ chú trọng hơn nữa tới vấn đề cắt giảm thuế cho dệt may và giày dép trong đàm phán TPP”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nói, và tiếp tục đề nghị Hoa Kỳ xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam sau khi đàm phán TPP kết thúc.

Về quyền sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam hiểu tầm quan trọng của vấn đề sở hữu trí tuệ đối với Hoa Kỳ. Để có thể kết thúc sớm đàm phán, Hoa Kỳ nên có cách tiếp cận mềm dẻo hơn. Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Hoa Kỳ và các nước để tìm ra giải pháp chấp nhận được cho tất cả các bên.

Phó Thủ tướng đặc biệt đề nghị Hoa Kỳ bắt tay xây dựng các chương trình hỗ trợ kỹ thuật để thực thi cam kết TPP ngay từ bây giờ.

Về phần mình, ông M. Froman cam kết sẽ đưa ra cách tiếp cận thích hợp nhất đối với hàng dệt may và giày dép của Việt Nam. Ông M. Froman cũng lưu ý, Việt Nam cần tạo điều kiện cho thịt lợn và gia cầm của Hoa Kỳ tiếp cận thị trường Việt Nam và quan tâm hơn đến vấn đề môi trường, thanh toán điện tử.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cũng đưa ra lời hứa cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để triển khai Hiệp định TPP ngay sau khi ký kết.

Kết thúc buổi làm việc, các bên đều nhấn mạnh việc hai đoàn đàm phán cần phải nỗ lực gấp đôi trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để kết thúc các vấn đề còn lại này.

Tại buổi gặp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Jack Lew, Phó Thủ tướng  đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục và tăng cường các hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực tài chính cho Việt Nam; đề nghị Hoa Kỳ có các giải pháp để mở lại kênh cho vay ODA và vay ưu đãi cho Việt Nam và tăng cường các chương trình viện trợ để thực hiện các dự án nhân đạo và hỗ trợ phát triển tại Việt Nam…

Phó Thủ tướng đánh giá cao những hoạt động hỗ trợ mà Hoa kỳ đã dành cho Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền trong thời gian qua. Tuy nhiên, để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền, đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ thanh tra và các cán bộ làm các công việc có liên quan.

Ông Jack Lew nhất trí với những vấn đề Phó Thủ tướng đề xuất và đề nghị Việt Nam lưu ý hơn tới đề xuất của các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Cùng ngày, trong buổi gặp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, bà Penny Pritzker, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình triển khai các dự án thương mại lớn của Hoa Kỳ tại Việt Nam, khẳng định quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch mở đường bay thẳng Việt Nam-Hoa Kỳ vào năm 2015 và trao đổi một số vấn đề khác trong quan hệ thương mại song phương. Hai bên đều nhất trí đẩy mạnh hơn nữa quan hệ thương mại song phương cùng với việc đẩy nhanh tiến trình đàm phán TPP.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có cuộc gặp Giáo sư Jeffrey J. Schott, chuyên gia hàng đầu về TPP của Viện Kinh tế quốc tế Peterson. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, TPP là hiệp định quan trọng, có vai trò và ảnh hưởng lớn tới kinh tế toàn cầu, khu vực và các nền kinh tế đơn lẻ, trong đó có Việt Nam và mong muốn Viện Peterson và GS. Jeffrey có các nghiên cứu hoặc hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu tác động của Hiệp định này đối với nền kinh tế Việt Nam.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sụt lún nghiêm trọng tại kho một công ty lương thực thiệt hại 10 tỷ đồng

CẦN THƠ Vụ sụt lún xảy ra tại kho Bến Thủy của một công ty lương thực, ước tính thiệt hại 10 tỷ đồng, ngành chuyên môn đang tìm hiểu nguyên nhân.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm