| Hotline: 0983.970.780

Phó Tổng thống Mỹ: Biển Đông không của riêng nước nào

Thứ Sáu 16/11/2018 , 13:28 (GMT+7)

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Biển Đông không thuộc sở hữu của riêng quốc gia nào và Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động tuần tra bảo đảm tự do hàng hải theo quy định của luật pháp quốc tế.

Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu tại cuộc họp báo ở Singapore ngày 15/11. (Ảnh: Reuters)

“Biển Đông không thuộc sở hữu của bất kỳ một quốc gia nào, và các bạn có thể chắc chắn rằng: Mỹ sẽ tiếp tục đưa tàu và máy bay hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật quốc tế cho phép và các lợi ích quốc gia của chúng tôi yêu cầu”, Reuters dẫn lời Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu hôm nay 16/11 nhân chuyến thăm tới Singapore dự các cuộc họp của ASEAN.

Trước đó ngày 15/11, Phó Tổng thống Mike Pence cũng phát biểu trước các nhà lãnh đạo ASEAN rằng “không có chỗ cho sự độc đoán và gây hấn tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”. Mặc dù không nêu đích danh nước nào, song phát biểu của ông Pence được cho là ngầm gửi thông điệp tới Trung Quốc.

“Giống như các bạn, chúng tôi tìm kiếm một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mà ở đó tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có thể phát triển thịnh vượng và thúc đẩy an ninh chủ quyền của chúng ta, tự tin vào các giá trị của chúng ta và cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn”, ông Pence nói.

Phó Tổng thống Pence khẳng định Mỹ sẽ duy trì cam kết thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không - “nơi chúng tôi kề vai sát cánh với các bạn để đảm bảo tự do đi lại”.

“Tầm nhìn của chúng tôi đối với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương không loại trừ bất kỳ quốc gia nào. Điều này đòi hỏi các quốc gia phải hành xử với các nước láng giềng của mình với sự tôn trọng, tôn trọng chủ quyền của các nước cũng như nguyên tắc và trật tự quốc tế”, ông Pence phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ ở Singapore.

Trong chuyến thăm tới Nhật Bản hồi đầu tuần, Phó Tổng thống Mike Pence cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở cửa và tự do.

“Chúng tôi tìm kiếm một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương nơi mọi quốc gia được tự do đi theo con đường riêng và theo đuổi lợi ích riêng của họ, nơi biển và bầu trời mở cho tất cả các bên cùng tham gia vào các hoạt động hòa bình, nơi các quốc gia có chủ quyền cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn. Chủ nghĩa độc đoán và gây hấn không có chỗ ở Ấn Độ - Thái Bình Dương”, ông Pence phát biểu tại Tokyo.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm