| Hotline: 0983.970.780

Ông Đỗ Hải Điền, PGĐ Sở NN-PTNT Nam Định:

Phối hợp giữa Sở NN-PTNT với huyện, sẽ giống như Bộ với tỉnh

Thứ Hai 26/11/2018 , 16:01 (GMT+7)

Chia sẻ chủ trương sáp nhập, kiện toàn hệ thống các đơn vị sự nghiệp ngành NN- PTNT đang triển khai tại cấp huyện, ông Đỗ Hải Điền cho rằng, việc phối hợp giữa tỉnh và huyện cơ bản sẽ giống như việc phối hợp giữa Bộ NN-PTNT với các Sở NN-PTNT trực thuộc các tỉnh, TP hiện nay.

13-51-34_do-hi-dien-so-nn-nm-dinh
Ông Đỗ Hải Điền, PGĐ Sở NN-PTNT Nam Định

Ông Điền cho biết thêm, hiện nay Nam Định đã cơ bản hoàn thành đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp ngành nông nghiệp tại huyện trên cơ sở tổ chức lại 3 đơn vị là khuyến nông; trồng trọt và BVTV và chăn nuôi, thú y thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp. Còn về lâu dài, sẽ từng bước tiến tới sáp nhập cả các trạm thủy sản và quản lý chất lượng vào Trung tâm dịch vụ nông nghiệp chung của huyện này.

Cũng theo ông Điền, để bộ máy không bị xáo trộn quá lớn trước mắt Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp sẽ vẫn được bao cấp đến năm 2020 theo mô hình dịch vụ công lập, từ 2020 trở đi theo lộ trình từng năm phấn đấu đến 2025 về cơ bản sẽ tự chủ hoàn toàn.

Riêng việc phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Sở NN-PTNT và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện ông Điền khẳng định, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì vì vẫn chỉ đạo được theo ngành dọc. Có nghĩa là dù trực thuộc chi cục hay thuộc huyện cũng đều làm nhiệm vụ phục vụ ngành mà thôi.

Trong khi đó, theo tính toán sơ bộ của ông Điền việc kiện toàn giúp cắt giảm các đầu mối lãnh đạo, giảm biên chế, tiết kiệm hàng tỷ đồng ngân sách chi lương thường xuyên. Đặc biệt, tạo ra một đầu mối nhất quán trong chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành, tập huấn về nông nghiệp tại các huyện hiện nay thay vì nhiều đầu mối như trước đây mà đầu mối nào cũng coi mình là quan trọng nhất.

“Tất nhiên, bất cứ xáo trộn nào về mặt tổ chức đều tạo ra những tâm tư nhất định đối với anh, chị em công chức, viên chức bởi hiện nay đang trực thuộc tỉnh mà tới đây lại về huyện. Đặc biệt, điều anh, chị em băn khoăn lo lắng nhất chính là sau này các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp sẽ phải tự chủ 100%, nhưng tôi nghĩ dần dần mọi người sẽ quen và thích nghi được thôi”, ông Điền nói.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất