| Hotline: 0983.970.780

Phòng chống bão Haima: Chỉ còn 30 giờ!

Thứ Năm 23/06/2011 , 08:44 (GMT+7)

Dự kiến đến 10h ngày 24/6, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt – Trung.

Ngày 22/6, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo PCLBTW đã chủ trì cuộc họp triển khai phòng chống cơn bão HAIMA đang di chuyển từ khu vực đảo Hải Nam – Trung Quốc về vùng biển Việt Nam theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc.

Từ trưa ngày 23/6, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6-7. Chiều 23/6 các tỉnh Bắc Bộ sẽ đồng loạt có mưa vừa, mưa to. 

Dự kiến đến 10h ngày 24/6, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt – Trung. Do ảnh hưởng của bão, vùng phía Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão giật cấp 9, cấp 10. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp của gió mùa tây nam, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Theo báo cáo trên thì các tỉnh chỉ còn khoảng 30 giờ để phòng chống bão.

Về việc phòng chống bão trên biển, hiện số tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực bão đổ bộ nguy hiểm còn khá nhiều. Riêng ở quần đảo Hoàng Sa còn 97 tàu/1.979 người, khu vực Vịnh Bắc bộ khoảng 2.598 tàu/15.847 người. Tất cả số tàu thuyền trên cùng với hơn 45.536 tàu khác đang neo đậu đều đã được thông báo tin bão để sớm quay trở về hoặc vào nơi trú ẩn.

Về công tác chống bão trên đất liền, Ban Chỉ đạo PCLBTW đã đôn đốc các tỉnh thu hoạch các trà lúa chín. Đến nay một số tỉnh thực hiện cứu lúa khá tốt: Hải Phòng thu hoạch 40%, Hà Nội 70%, Nam Định 15%... Hầu hết các công trình thủy lợi đã chủ động bơm tiêu nước đệm. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc, ở vùng nguy hiểm nhưng vẫn chỉ thông báo ở mức áp thấp nhiệt đới.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, thời gian từ nay đến khi cơn bão đổ bộ vào nước ta không còn nhiều nên các địa phương cần nghiêm túc thực hiện Công điện số 14/CĐ-VPTW. Triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, các công trình đang thi công ven sông, ven biển. Rà soát sơ tán dân tại vùng trũng, thấp ở cửa sông, ven biển, các khu vực có nguy cơ sạt lở. Tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng cần theo dõi sát diễn biến của cơn bão để quyết định không cho tàu, thuyền ra khơi đồng thời khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trở về. Các tỉnh có mỏ phải triển khai giải pháp đảm bảo an toàn tại khu vực khai thác khoáng sản.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm