| Hotline: 0983.970.780

Phòng ngủ bốc cháy lúc rạng sáng, 4 người trong gia đình bỏng nặng

Thứ Năm 21/05/2020 , 15:28 (GMT+7)

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy phòng ngủ một hộ dân ở xã Thạch Kênh, khiến 4 người bị bỏng nặng.

Điểm phát lửa được cho là xuất phát từ chiếc đều hòa trên tường. Ảnh: Gia Hưng.

Điểm phát lửa được cho là xuất phát từ chiếc đều hòa trên tường. Ảnh: Gia Hưng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30’ sáng 21/5, vợ chồng anh Nguyễn Chính Duẩn (37 tuổi), chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (35 tuổi) và 2 con là Nguyễn Chính Mạnh (5 tuổi), Nguyễn Ngọc An Nhiên (9 tháng tuổi), trú thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh đang ngủ chung trong phòng ở tầng 1 thì căn phòng bất ngờ bốc cháy.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân sống gần gia đình anh Duẩn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa và đưa 4 nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Một số nhân chứng tham gia dập lửa cho hay, khi bà con tiếp cận hiện trường, vợ chồng anh Duẩn cùng 2 con nhỏ đã thoát ra được khỏi khu vực phòng ngủ đang cháy. “Tôi thấy lửa bùng lên từ chiếc điều hòa gắn trên tường lan xuống giường ngủ và các đồ vật trong phòng. Phải mất 30 phút sau chúng tôi mới khống chế được đám cháy hoàn toàn”, một người dân thuật lại.

Sau đó lan xuống các vật dụng trong phòng. Ảnh: Gia Hưng.

Sau đó lan xuống các vật dụng trong phòng. Ảnh: Gia Hưng.

Ông Hoàng Song Hào, Trưởng phòng quản lý chất lượng (Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh) xác nhận, lúc 1h sáng cùng ngày, bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu cho 4 bệnh nhân gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. “Thời điểm nhập viện, cả 4 bệnh nhân đều bị bỏng nặng khắp người nên sau khi tiến hành sơ cứu, bệnh viện đã chuyển cả 4 bệnh nhân lên tuyến trên tiếp tục điều trị”, ông Hào nói.

Hiện Công an huyện Thạch Hà đang phối hợp chính quyền xã Thạch Kênh điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy trên.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất