| Hotline: 0983.970.780

Phóng viên Triều Tiên cũng bị 'săn'

Thứ Hai 11/06/2018 , 18:16 (GMT+7)

 Một phóng viên hình ăn vận lịch sự với chiếc huy hiệu lớn có hình ông và cha Chủ tịch Kim Jong-un dường như được trao đặc quyền ở bất kỳ sự kiện nào ông Kim có mặt.

Một phóng viên Triều Tiên bị cánh phóng viên “săn đuổi” để hỏi chuyện bên ngoài khách sạn St Regis

 Họ được cảnh sát Singapore ngăn cách với lực lượng truyền thông còn lại, và có thể thoải mái đặt camera ở giữa con đường đã bị phong tỏa trên tuyến di chuyển của ông Kim. Tại khách sạn St Regis nơi ông Kim nghỉ, phóng viên Triều Tiên cũng làm luôn việc của nhân viên an ninh. Họ không chỉ cấm khách lưu trú chụp ảnh ông Kim mà còn cấm chụp cả thành viên phái đoàn Triều Tiên. Điều này được giới truyền thông phương Tây săn đón và thấy là một chủ đề thú vị.

“Tôi nhìn thấy họ chụp ảnh Chủ tịch, sao họ dám làm vậy, họ không nên làm vậy”, một người nói với phóng viên Reuters nhưng từ chối tiết lộ danh tính.

Một khách nữ chụp hình bằng điện thoại bị yêu cầu cho kiểm tra ảnh. Bà không đồng ý và giải thích chỉ chụp sảnh khách sạn. Cuộc giằng co chỉ chấm dứt khi một nhân viên lễ tân kiểm tra rồi xác nhận không có hình ông Kim trên điện thoại vị khách.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất