| Hotline: 0983.970.780

Phụ huynh Bắc Ninh hoang mang, chi tiền tỷ xét nghiệm sán lợn

Thứ Bảy 16/03/2019 , 20:37 (GMT+7)

Thống kê sơ bộ, chỉ tính riêng chi phí xét nghiệm sán lợn trong những ngày qua, phụ huynh học sinh ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã bỏ ra hàng tỷ đồng.

Nguyên nhân là do 19 trường mầm non trên địa bàn huyện Thuận Thành, Bắc Ninh (trong đó có trường mầm non Thanh Khương) đều do công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hương Thành (đóng trên địa bàn TP Bắc Ninh) cung cấp thực phẩm. Bởi vậy, hàng ngàn phụ huynh đã lo lắng, đưa con em mình xét nghiệm tại các bệnh viện tại Hà Nội.

Một cháu bé khóc thét khi lấy máu xét nghiệm sán lợn

Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, trong sáng 16/3 có khoảng 500 trẻ tới khám, trong khi đó, ở Viện Sốt rét ký sinh trùng Trung ương, số trẻ là gần 400 em, tất cả đều đến để xét nghiệm sán lợn.

Như vậy, tính tới thời điểm này, có khoảng 1.200 trẻ ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh tới khám và xét nghiệm sán lợn.

Trả lời VnExpress, một người dân đưa cháu đi xét nghiệm sán lợn cho biết: Mỗi cháu mất 900.000 tiền xét nghiệm”. Như vậy, tổng số tiền mà phụ huynh huyện Thuận Thành đã chi tại hai bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Viện ký sinh trùng là hơn 1 tỷ đồng.

Đó là chưa kể các chi phí khác tốn kém hơn như đi lại từ Bắc Ninh – Hà Nội, chi phí lưu trú, ăn uống...

Như NNVN đã thông tin, đến nay trên địa bàn huyện Bắc Ninh đã có hơn 60 trẻ tại Trường mầm non xã Thanh Khương có kết quả xét nghiệm dương tính với sán lợn. Nhiều phụ huynh cho rằng, nguyên nhân là do con, cháu mình đã ăn phải thịt lợn nhiễm ấu trùng sán gạo.

Được biết, Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hương Thành mới hoạt động từ 3/2018. Dư luận đặt dấu hỏi, vì sao một doanh nghiệp còn “non” kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm lại được 19 trường mầm non trên địa bàn huyện Thuận Thành cùng ký hợp đồng cung ứng thực phẩm?

Nhiều học sinh vạ vật chờ xét nghiệm nghiễm sán lợn tại Viện sốt rét, ký sinh trùng Trung ương

Có điều gì khuất tất phía sau những bản hợp đồng cung ứng thực phẩm cho bếp ăn trường học trong hệ thống ngành giáo dục huyện Thuận Thành, Bắc Ninh?

Hiện tại, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Sở Giáo dục Bắc Ninh kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, sớm báo cáo việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng xuất hiện trong trường mầm non Thanh Khương và hàng chục học sinh có kết luận dương tính với sán lợn.

Xem thêm
Việt Nam coi nông nghiệp Nhật Bản là hình mẫu về khoa học, cách thức và thái độ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một mô hình mẫu mực để học tập về khoa học, về cách thức, và cả thái độ.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.