| Hotline: 0983.970.780

Phủ nhận tin đồn công chức, học sinh được nghỉ dịp đại lễ

Thứ Tư 08/09/2010 , 14:29 (GMT+7)

Cả Chính phủ và Hà Nội đều khẳng định công chức, học sinh, sinh viên sẽ không được nghỉ dịp đại lễ.

Sáng nay (8/9), Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, không có chủ trương công chức được nghỉ dịp đại lễ 1000 năm. Hà Nội cũng khẳng định, chưa có đề xuất sinh viên, học sinh nghỉ học.

Gần đây trên nhiều diền đàn, blog cá nhân xôn xao tin đồn công chức, sinh viên, học sinh sẽ được nghỉ 10 ngày dịp đại lễ 1-10/10. Nhiều bạn trẻ còn lên kế hoạch đi chơi dịp này.

Trao đổi với PV, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ không có chủ trương cho công chức, viên chức nghỉ làm dịp đại lễ 1000 năm.

Chánh văn phòng UBND Hà Nội Nguyễn Thịnh Thành cho biết, thành phố chưa có đề xuất gì đối với việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học vào dịp đại lễ để tránh ùn tắc giao thông.

Đường phố trang hoàng chuẩn bị cho ngày đại lễ

Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cũng bày tỏ quan điểm: "10 ngày đại lễ không phải là dịp để học sinh nghỉ học đi chơi. Các em có thể mừng đại lễ bằng cách học tập tốt hơn, chăm ngoan hơn".

Theo UBND Hà Nội, Tổng thống Pháp, Nga, Hoàng tử Anh và nhiều vị nguyên thủ dự kiến đến Hà Nội vào dịp đại lễ. Ngoài ra, Hà Nội sẽ đón 62 đoàn khách từ các tỉnh thành. Nhằm tránh ùn tắc, các tuyến quanh hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Ba Đình sẽ cấm xe lưu thông vào ngày 1/10 và 10/10. Các phương tiện được phân luồng cách đó khoảng một km.

Ngày 10/10 năm nay rơi vào chủ nhật.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất