| Hotline: 0983.970.780

Phụ nữ Afghanistan lo sợ sự trở lại của Taliban

Thứ Hai 13/02/2012 , 13:42 (GMT+7)

Phụ nữ Afghanistan đang rất lo ngại sự trở lại của những người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn tới thủ đô Kabul.

Phụ nữ Afghanistan. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh các cuộc thương thuyết khó khăn đang diễn ra giữa Mỹ và các chiến binh Taliban, phụ nữ Afghanistan đang rất lo ngại sự trở lại của những người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn tới thủ đô Kabul.

Khi Taliban nắm quyền trong giai đoạn 1996-2001, thời điểm họ bị Mỹ lật đổ, phụ nữ đã bị đàn áp đặc biệt tàn bạo. Họ bị lực lượng cảnh sát tín ngưỡng đánh công khai trên phố nếu vô tình mặc thứ gì đó khác bộ quần áo choàng toàn thân màu xanh dương hoặc trắng.

Các cô gái không được phép tới trường và phụ nữ không được làm việc. Phụ nữ nếu bị buộc tội ngoại tình sẽ thường bị hành quyết tại nơi công cộng, ở các sân vận động, sau các lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu.

Giờ đây, với việc Taliban chuẩn bị mở văn phòng tại Qatar trước cuộc đàm phán với Washington, phụ nữ Afghanistan muốn người ta nghe thấy tiếng nói của họ.

"Chúng tôi sợ Taliban sẽ trở lại nắm quyền" - Shukria Barakzai, một nghị sỹ ở hạ viện Afghanistan nói - "Lẽ ra không nên có bất kỳ hoạt động thương thảo nào giữa chính quyền Afghanistan và Taliban.

Barakzai cho biết bà phản đối ý tưởng mở văn phòng của Taliban ở Qatar, nói rằng bất kỳ các cuộc đàm phán nào cũng phải diễn ra trong đất Afghanistan và phụ nữ phải có chỗ trong bàn đàm phán.

"Chúng tôi cũng là một phần của mảnh đất này và họ không thể lờ chúng tôi đi. Hôm nay không phải Afghanistan của năm 1996 mà là năm 2012" - bà nói.

Dưới chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai được phương Tây hậu thuẫn, các bé gái được đi học và phụ nữ có việc làm. Theo phát ngôn viên của Bộ Giáo dục và một báo cáo do liên minh 16 tổ chức từ thiện lập ra hồi năm ngoái, số phụ nữ được đi học đã tăng từ mức 5.000 trong năm 2011 lên 2,5 triệu người. Và gần 70 phụ nữ, giống như Barakzai, là thành viên của hạ viện gồm 249 người.

Theo nghị sỹ tỉnh Kunduz, bà Fatema Aziz, phụ nữ không muốn mất sự tự do họ đã có được kể từ khi lật đổ Taliban. "Tôi sợ rằng các cuộc đàm phán với Taliban có thể hy sinh những thành tựu mà chính phủ đã đạt được trên mọi khía cạnh trong 10 năm qua" - bà nói.

Ngoài giáo dục, quyền được làm việc và giải phóng khỏi các bộ quần áo choàng, các nghị sỹ còn chỉ ra rằng phụ nữ có quyền tự do bày tỏ ý kiến và điều này thể hiện qua việc xuất hiện ngày càng nhiều các tờ báo in, kênh truyền hình và phát thanh.

Chủ tịch Mạng Phụ nữ Afghan, Afifa Azim, nói rằng bà không chống lại việc đàm phán hòa bình với Taliban về nguyên tắc, dù rằng phụ nữ lo ngại việc này.

"Taliban cũng phải chấp nhận hiến pháp Afghanistan và họ phải tôn trọng quyền phụ nữ" - bà nói - "Chúng tôi muốn được ở bàn đàm phán, với vai trò một lực lượng gây sức ép. Chúng tôi muốn nói tiếng nói của mình."

Kể từ khi bị lật đổ, Taliban đã mở cuộc chiến kéo dài 10 năm chống chính quyền của ông Karzai, hiện được hỗ trợ bởi 130.000 lính NATO.

Dân thường là lực lượng phải chịu gánh nặng lớn nhất của chiến tranh, với tổng cộng 3.021 người đã bị giết trong năm 2011, theo một báo cáo do Liên hợp quốc công bố vào tháng này.

Đại đa số những người chết là do bị phiến quân Taliban sát hại bằng bom vệ đường và tấn công liều chết.

Các lực lượng NATO đã có kế hoạch chấm dứt hoạt động chiến đấu vào năm 2014 và giao quyền quản lý lại cho lực lượng an ninh Afghanistan.

Điều này khiến cho không chỉ phụ nữ mà gần như mọi người Afghan hiện đại đều lo ngại về viễn cảnh Taliban trở lại.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.