| Hotline: 0983.970.780

Phụ nữ Iran lần đầu được vào sân xem bóng đá sau 40 năm

Thứ Sáu 11/10/2019 , 07:09 (GMT+7)

Trận gặp Campuchia tối 10/10 là lần đầu tiên sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, phụ nữ Iran được tự do vào các sân vận động.

Phụ nữ Iran lần đầu được vào sân xem bóng đá vào tối 10/10 sau 40 năm

Tại Iran, phụ nữ gần như bị cấm tới sân xem bóng đá từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Theo thống kê vào năm 2001, chỉ có 20 phụ nữ Hồi giáo được tới các trận đấu vòng loại World Cup 2002.

Sau 40 năm, LĐBĐ Iran mới dỡ bỏ lệnh cấm ngầm cho phái đẹp nước này. Trước đó, FIFA đã dọa loại Iran khỏi tư cách thành viên và yêu cầu nước này cho phép phụ nữ vào sân mà không giới hạn số lượng vé, tùy theo nhu cầu của họ.

Trong lần đầu được tự do vào sân, ước tính có hơn 3.000 khán giả nữ đã có mặt trên sân vận động Azadi, thủ đô Teheran để chứng kiến trận thắng đậm 14-0  của Iran trước Campuchia. Niềm vui với phụ nữ Iran như được nhân đôi sau chiến thắng này.

Trước đó, vào ngày 10/9, một phụ nữ Iran tự xưng là "Cô gái xanh dương" đã tự thiêu. Cô cải trang thành nam giới để đi xem bóng đá và tự sát vì quá sợ hãi khi bị phát hiện. 

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.