Nhóm chuyên gia ở ĐH Y khoa Boston Mỹ (BUSM) vừa hoàn thành một nghiên cứu mang tên "Long Life Family Study", nhằm phát hiện những liên quan đến các gia đình trường thọ hay những gia đình có nhiều người sống đạt tuổi cao (trên 90).
Các nhà khoa học đã tập trung đến hàng loạt gen ở nhóm người sinh đẻ muộn, những gen này có khả năng làm chậm lão hóa, giảm bệnh và tuổi thọ được nối dài, bình quân đạt trên 90 tuổi.
Trong nghiên cứu, có 4.875 người tình nguyện thuộc 551 gia đình ở Mỹ và Đan Mạch tham dự. Với 2 nhóm phụ nữ sinh con cuối ở tuổi 29 và sau tuổi 33. Kết quả, những phụ nữ sinh con ở tuổi 33 có cơ hội sống thọ hơn so với những người cùng tuổi không sinh con.
Đặc biệt, những phụ nữ sinh con cuối cùng ở độ tuổi 33- 37 thì có khả năng sống đến tuổi ngoại lệ cao gấp 2,08 lần, còn nhóm sinh con sau tuổi 37, tỷ lệ này đạt 1,92 lần.
Trước nghiên cứu nói trên, khoa học cũng phát hiện thấy hiện tượng tương tự và cho rằng, gen có vai trò đóng góp khoảng 20%, giúp tuổi thọ đạt trên 80, 80% thuộc về các yếu tố ăn uống và những tác động khách quan khác.
Tuy nhiên tác động gen ở nhóm phụ nữ sinh con muộn không đồng nhất và mặt trái của việc sinh con muộn vẫn còn tồn tại nhất là những biến chứng thai kỳ. Nghiên cứu trên công bố trên Tạp chí "Journal of the North American Menopause Society" số ra cuối tháng 6/2014.