| Hotline: 0983.970.780

Phủ sóng wifi miễn phí tại đường hoa TP HCM

Thứ Bảy 17/01/2015 , 14:39 (GMT+7)

Việc truy cập mạng không dây miễn phí này sẽ bắt đầu từ ngày 8/2 (20 tháng Chạp) cho đến khi kết thúc hoạt động lễ hội đường hoa, đường sách, chợ hoa.

Dịch vụ wifi băng thông quốc tế miễn phí sẽ được triển khai tại đường hoa, đường sách Hàm Nghi, chợ hoa xuân công viên 23/9... phục vụ người dân trong dịp Tết Ất Mùi.
 
Nhằm phục vụ người dân, du khách lướt web cũng như chia sẻ những hình ảnh đẹp của thành phố nhân dịp xuân Ất Mùi 2015 và kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) sẽ triển khai lắp đặt dịch vụ wifi công cộng miễn phí tại đường hoa, đường sách Hàm Nghi, chợ hoa xuân ở công viên 23/9, hội hoa xuân ở Công viên Tao Đàn (quận 1), đường hoa Phú Mỹ Hưng (quận 7)...
 
hoa-1-8394-1421385809.jpg
Đường hoa Tết Ất Mùi dài 510 m với ba phân đoạn chính gồm Hào khí Việt Nam, Bản sắc Việt và Vinh quang Việt Nam. Ảnh: Ban tổ chức.

Đại diện đơn vị cung cấp wifi miễn phí cho biết sẽ lắp đặt nhiều trạm phát tín hiệu không dây với công suất lớn ở các khu vực lễ hội, cho phép truy cập không giới hạn băng thông, không giới hạn lượng truy cập nên không lo quá tải.

"Việc truy cập mạng không dây miễn phí này sẽ bắt đầu từ ngày 8/2 (20 tháng Chạp) cho đến khi kết thúc hoạt động lễ hội đường hoa, đường sách, chợ hoa", vị này cho biết.

Trước đó, do đường Nguyễn Huệ đang được nâng cấp cải tạo thành phố đi bộ và thi công tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên nên UBND TP HCM đã quyết định chọn tuyến đường Hàm Nghi, quận 1, để tổ chức đường hoa và đường sách Tết Ất Mùi.

hoa-2-5332-1421385809.jpg
Dịch vụ wifi miễn phí sẽ giúp người dân và khách du lịch dễ dàng chia sẻ những hình ảnh đẹp của thành phố nhân dịp xuân Ất Mùi 2015 đến với người thân. Ảnh: Ban tổ chức.

Theo phương án đã được chọn, đường hoa được thực hiện từ đầu đường tiếp giáp với công viên Quách Thị Trang (vòng xoay trước chợ Bến Thành) đến ngã tư Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi. Còn đường sách được thực hiện từ ngã tư Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi đến đường Tôn Đức Thắng.

Đường hoa và đường sách Tết Ất Mùi sẽ có chung chủ đề nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức lần đầu tiên vào Tết Giáp Thân 2004. Đến nay, sự kiện này bước sang tuổi thứ 11 (từ Tết Tân Mão 2011 có thêm đường sách), đã trở thành nét văn hóa của Tết Sài Gòn và là hoạt động không thể thiếu đối với người dân TP HCM mỗi dịp xuân về. Mỗi năm, đường hoa này mang một chủ đề khác nhau, thu hút hàng triệu người dân và du khách tham quan, chụp ảnh trong những ngày Tết.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất