| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Có 7 doanh nghiệp đầu tư vốn, công nghệ vào trồng rừng

Thứ Sáu 16/08/2019 , 15:17 (GMT+7)

Đó là thông tin do ông Nguyễn Lý Nguyên, PGĐ Sở NN-PTNT Phú Yên cho biết tại hội thảo “Đổi mới công nghệ theo chuỗi để phát triển rừng trồng bền vững” do UBND tỉnh Phú Yên tổ chức vào chiều 16/8.

Hiện nay toàn tỉnh Phú Yên có 3 doanh nghiệp có chứng chỉ rừng trồng.

Cụ thể, 7 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Bình Nam; Công ty TNHH trồng rừng Trường Thành OJI; Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm; Công ty TNHH Trang Lâm; Công ty TNHH MTV Bảo Châu; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Long; Công ty Cổ phần VRG Phú Yên đã đầu tư vốn, công nghệ vào trồng rừng với diện tích hơn 10.000 ha.

Trong đó, 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên; Công ty TNHH Bình Nam, Công ty TNHH trồng rừng Trường Thành OJI: được cấp chứng chỉ rừng với tổng diện tích hơn 8.600 ha.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 15 doanh nghiệp đầu tư công nghệ, máy móc, thiết bị để sản xuất sản phẩm mộc hoàn chỉnh, viên nén, ván dăm xuất khẩu và bán nội địa. Nguồn gỗ rừng trồng đưa vào sản xuất năm 2018 là 159.142 m3, giá trị sản phẩm hơn 440 tỷ và 6 tháng đầu năm 2019 là 113.003 m3, giá trị sản phẩm hơn 255 tỷ…

Ngoài ra, toàn tỉnh có 2 HTX Hòa Định Tây (Phú Hòa) và Hòa Mỹ Tây (Tây Hòa) tham gia dự án do Cơ quan Nông nghiệp Phần Lan về phát triển Lương thực và Lâm nghiệp (FFD) hỗ trợ hộ gia đình cá nhân trồng rừng qui mô nhỏ tại Việt và hướng tới cấp chứng chỉ rừng. Dự án đang tiến hành xây dựng chuỗi hành trình sản phẩm (Chain of Custody – CoC) cho hơn 200 hộ gia đình cá nhân trên 2 địa bàn xã nêu trên, với diện tích trồng rừng hơn 1.500 ha…

Xem thêm
Cây du sam 500 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam

LAI CHÂU Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận cây du sam khoảng 500 năm tuổi ở xã Tà Mung (Than Uyên, Lai Châu) là cây di sản Việt Nam.

Mạnh tay với ‘giặc lửa’ trong phòng chống cháy rừng

11 địa phương ở Sóc Trăng thuộc vùng cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V, nên kiểm lâm kiên quyết không để xảy ra tình trạng sử dụng lửa trong rừng dưới mọi hình thức.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.