| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Cưa đầu đạn, 4 người chết

Thứ Hai 03/08/2009 , 21:54 (GMT+7)

Vợ chồng ông Lương tổ chức cưa đầu đạn tại nhà trong lúc 2 con nhỏ đang ở gần đó và ông Toan vừa đến nhà trả xe máy mượn trước đó.

Nhiều đầu đạn còn sót lại từ thời chiến tranh tiếp tục gây nạn cho người dân.
Khoảng 12h hôm qua (3/8), một vụ nổ kinh hoàng do cưa đầu đạn đã xảy ra tại nhà ông Thái Duy Lương (36 tuổi, ở thôn Phong Hậu, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa) đã làm 4 người chết và 1 cháu bé bị thương nặng.

Theo Công an huyện Sơn Hòa, đây là loại đạn cối 105 ly, vụ nổ đã làm ông Lương chết tại chỗ, 3 người chết khi đang cấp cứu tại Trạm Y tế xã là bà Phạm Thị Hoàn (34 tuổi, vợ ông Lương), bé Thái Thị Minh Phương (8 tuổi, con gái ông Lương và bà Hoàn) và ông Trương Đức Toan (45 tuổi, hàng xóm ông Lương). Riêng cháu Thái Duy Khánh (3 tuổi, con trai ông Lương và bà Hoàn) hiện đang được cấp cứu tại BVĐK Phú Yên.

Công an xã Sơn Long thông tin thêm, vợ chồng ông Lương tổ chức cưa đầu đạn tại nhà trong lúc 2 con nhỏ đang ở gần đó và ông Toan vừa đến nhà trả xe máy mượn trước đó. Chiều tối 3/8, BS Bùi Trần Ngọc, Quyền GĐ BVĐK Phú Yên cho biết cháu Khánh bị đa chấn thương nặng, đang được bệnh viện tập trung cấp cứu, hiện chưa qua nguy kịch.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.