| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Hơn 2.700ha rừng bị thiệt hại

Thứ Hai 26/08/2019 , 18:07 (GMT+7)

Ngày 26/8, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết, do ảnh hưởng hạn hán nên toàn tỉnh hiện có trên 2.740ha rừng trồng gồm keo các loại, phi lao, dầu rái, sao đen, gõ mật bị chết.

16-20-44_rung
Rừng phi lao ven biển thuộc chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC bị chết khô.

Cụ thể, diện tích rừng trồng của các tổ chức gồm các BQL rừng và Cty TNHH Bình Nam, Cty TNHH trồng rừng Trường Thành OJI bị chết do nắng hạn trên 935ha và rừng trồng bị chết của người dân trên 1.800ha. Đáng chú ý có hơn 180ha rừng trồng ven biển thuộc chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC cũng bị thiệt hại.

Trước tình hình đó, Sở NN-PTNT Phú Yên đề nghị các Bộ NN-PTNT, KH-ĐT, Tài chính cho phép thanh lý diện tích rừng trồng này. Sau thanh lý không trồng dặm bổ sung lại cây phi lao bị chết mà giữ nguyên hiện trạng, vì khu rừng này hiện tại quy hoạch đất rừng sản xuất và nằm ngoài khu vực 3 loại rừng tỉnh Phú Yên. Hơn nữa, dự án đầu tư trồng rừng phòng hộ ven biển này sẽ kết thúc vào năm 2020, do đó nếu trồng bổ sung cũng không đảm bảo thời gian chăm sóc thành rừng.

    Tags:
Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.