| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Lại sập trụ điện, đè chết người

Thứ Tư 20/07/2011 , 10:15 (GMT+7)

Anh Dương Hùng Tản đang đứng phía dưới một trụ thì bất ngờ trụ điện bê tông cao hơn 8 m ngã ập xuống và đè làm anh vỡ ổ bụng…

Anh Dương Hùng Tản đang đứng phía dưới một trụ thì bất ngờ trụ điện bê tông cao hơn 8 m ngã ập xuống và đè làm anh vỡ ổ bụng…

Theo lời kể của một nhân chứng tại hiện trường. Vào khoảng 8 giờ sáng 19/7, tại tuyến đường liên xã Hòa Vinh, anh Dương Hùng Tản ( SN 1987) thường trú ở xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cùng một số bạn đồng nghiệp (đều là công nhân của Cty CP xây lắp điện Nha Trang) tiến hành thu hồi đường dây hạ thế và cột điện cũ để lắp đặt đường điện cho người dân xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa. Khi đang đứng dưới một trụ điện bê tông, bất ngờ anh Tản bị trụ điện cao hơn 8 m ngã ập xuống đè lên người anh. Ngay lập tức anh Tản được đồng nghiệp và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Phú Yên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Tản đã tử vong .

Như vậy, chỉ chưa đầy 2 tháng, trên địa bàn này đã xẩy ra hai vụ tai nạn ngã trụ điện đè chết người. Trước đó, chiều tối 18/4, ba trụ cáp điện thoại bê tông cũng đã ngã ập xuống đường làm 2 anh Phạm Đình Thống (28 tuổi) và Trần Quốc Bảo (27 tuổi) tử nạn. Theo người dân, nhiều khả năng trụ điện ngã đổ là do quá cũ và đế trồng sơ sài, thiếu giằng néo chung quanh.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất