| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Lửa thiêu rụi chùa Long Thọ

Thứ Năm 09/05/2019 , 15:29 (GMT+7)

Đến trưa 9/5, vụ hỏa hoạn ở chùa Long Thọ (thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã được dập tắt hoàn toàn.

13-43-51_ch1
Trang trí nội thất; gian chính điện bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân và hỗ trợ nhà chùa khắc phục hậu quả.

Trước đó, khoảng 3 giờ, ngày 9/5, người dân xung quanh phát hiện có cháy từ khuôn viên chùa Long Thọ. Trụ trì nhà chùa đã báo cho chính quyền địa phương. Người dân và các lực lượng tại chỗ của xã Hòa Trị đã tích lực tham gia chữa cháy. Cùng với đó xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh Phú Yên đã được điều động để hỗ trợ. Do có nhiều vật liệu dễ cháy như: sách vở, gỗ, bàn ghế nhựa… nên lửa cháy lan rất nhanh. Đến 7 giờ, ngày 9/5 ngọn lửa mới được khống chế.

Ông Đinh Công Thạch, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết, huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ cháy và cử lực lượng tại chỗ của xã Hòa Trị giúp nhà chùa khắc phục hậu quả. Chùa Long Thọ được xây dựng từ năm 1963. Trụ trì của chùa là Thích Nguyên Đạo. Tổng diện tích khuôn viên của chùa là hơn 3.000m2.

13-43-51_ch2
Nhà đông, nhà tây và các vật dụng khác trong chùa cũng bị lửa thiêu rụi.
13-43-51_ch3
Hiện trường chỉ còn lại kết các cấu bê tông.
13-43-51_ch4
Gần trưa một số vị trí khung gỗ còn than và lửa đã được người dân dập tắt hoàn toàn.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.