| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Mỗi tàu lãi hàng trăm triệu đồng

Thứ Tư 13/02/2019 , 07:25 (GMT+7)

Sau hơn 20 ngày bám biển tại các ngừ trường Hoàng Sa, Trường Sa và nhà dàn DK1, nhiều tàu “đánh bắt cá ngừ xuyên Tết” ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa trở về cập bến đầy ắp cá.

11-08-42_5
Các tàu đánh bắt cá ngừ sọc dưa Phú Yên chở đầy khoang

Ông Nguyễn Tri Phương, PGĐ Sở NN-PTNT Phú Yên cho biết, năm nào cũng vậy dù giáp Tết, từ ngày 10 đến 16 tháng Chạp nhưng ngư dân Phú Yên vẫn bám biển tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và nhà dàn DK1 chạy theo luồng cá ngừ để “săn” những con cá ngừ đầu mùa béo ú.

Giáp Tết Kỷ Hợi, toàn tỉnh có 67 tàu “đánh bắt xuyên Tết”, với 405 thuyền viên. Từ ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết) một số tàu đầu tiên chở cá nặng khoang đã bắt đầu vào bờ cập cảng Đông Tác (TP Tuy Hòa) để giao dịch bán cá. Tiếp nối, hàng chục tàu đánh bắt cá ngừ khác cũng lần lượt vào bến với sản lượng từ 1,5 - 2 tấn cá ngừ, cá biệt có tàu đạt 2,5 - 3 tấn, cộng với thu nhập thêm từ cá khác, trừ chi phí mỗi tàu thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Ghi nhận PV tại cảng cá Đông Tác những ngày qua, tàu “đánh bắt cá ngừ xuyên Tết” liên tục cập cảng vào sáng sớm, nhộn nhịp người mua kẻ bán. Ngư dân Đinh Ngọc Bích, thuyền trưởng tàu PY 96392 TS - chuyên đánh bắt cá ngừ ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) chia sẻ: Do bước vào vụ chính đánh bắt cá ngừ, cộng với luồng cá ngừ chạy nhiều trên biển nên hầu hết các tàu đi chuyến này đều đánh bắt sản lượng tốt và có lãi. Như tàu tôi sau hơn 20 ngày bám biển đánh bắt được 60 con, tương đương 2,5 tấn. Trừ chi phí, tàu tôi lãi 250 triệu đồng. 6 thuyền viên trên tàu mỗi người kiếm được 20 triệu đồng, rất phấn khởi.

Riêng tàu PY 91061 TS của ngư dân Nguyễn Minh Thông, ở phường Phú Đông mới đây cập cảng được 70 con, gần 3 tấn. Sau khi trừ chi phí, tàu anh lãi gần 300 triệu đồng.

Tương tự tại Khánh Hòa chuyến biển này có gần 100 tàu “đánh bắt xuyên Tết”. Từ sáng mùng 4 Tết, nhiều tàu đánh bắt cá ngừ sọc dưa đã trở về cập cảng Hòn Rớ, TP Nha Trang.

Ông Nguyễn Trọng Chánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cho biết, thời tiết thuận lợi, các tàu hành nghề lưới rê đánh bắt cá ngừ sọc dưa “trúng” đậm lộc biển. Với sản lượng cập cảng từ 15 - 20 tấn/tàu, giá bán cá tăng 5 ngàn đ/kg, dao động 30 - 35 ngàn đ/kg, sau khi trừ chi phí mỗi tàu lãi hàng trăm triệu đồng và mỗi thuyền viên được chia từ 15 - 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng BQL Cảng cá Hòn Rớ cho biết, hiện trung bình mỗi ngày từ 5 - 6 tàu cập cảng, chủ yếu tàu đánh bắt cá ngừ sọc dưa. Các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương đang trên đường vào bờ, dự kiến vào ngày 14/2 (tức mùng 10 tết) sẽ cập cảng rộ.

PV liên lạc với tàu KH 97759 TS do ngư dân Lê Văn Tèo ở Hòn Rớ, xã Phước Đồng (TP Nha Trang) làm thuyền trưởng, anh vui mừng báo tin tàu anh đang chở 88 con cá ngừ, ước sản lượng khoảng 3,8 tấn. Hiện chưa biết giá cá ra sao, tuy nhiên ít nhất riêng chủ tàu kiếm hơn 100 triệu đồng, còn 5 thuyền viên, mỗi người kiếm trên 20 triệu đồng.

Hình ảnh các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương Phú Yên trúng cá ngừ:

11-08-42_2
 
11-08-42_3
 
11-08-42_1
 
11-08-42_4
 

Xem thêm
Sản phẩm từ mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường thứ 5

Các sản phẩm từ mật hoa dừa do Công ty Sokfarm chế biến đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ và mới đây là Australia.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.