| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Nước dâng trở lại, nhiều vùng bị chia cắt, cô lập

Thứ Hai 08/11/2010 , 10:08 (GMT+7)

Những vùng trũng thấp nước chưa rút hết do mưa lớn mấy ngày qua, tiếp tục hứng chịu nước lũ từ thượng nguồn đổ về, gây chia cắt, ách tắc giao thông.

BCH PCLB – TKCN tỉnh Phú Yên cho biết, do mưa lớn ở thượng nguồn, lúc 13 giờ ngày 7/11, các hồ thủy điện Sông Hinh và sông Ba Hạ tiếp nhận lưu lượng lũ về hơn 1.300m3/s, đồng thời xả lũ với tổng lưu lượng hơn 1.000m3/s cộng với mưa lớn ở hạ du làm cho mực nước các sông dâng lên.

Những vùng trũng thấp nước chưa rút hết do mưa lớn mấy ngày qua, tiếp tục hứng chịu nước lũ từ thượng nguồn đổ về, gây chia cắt, ách tắc giao thông.

Tại xã thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa), do địa bàn trũng thấp, cộng với nước ứ đọng do đợt mưa lũ vừa qua, lại phải hứng chịu đợt xả lũ mới, nên nước tiếp tục dâng và phủ trắng đồng ruộng. Con đường liên xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa) đi Bình Kiến (TP Tuy Hòa) nước ngập sâu gần 1m, chia cắt giao thông. Xã Xuân Sơn Bắc, mới vừa thoát lũ sau 7 ngày bị cô lập, giờ nước lũ tiếp tục bao vây.

Tuyến đường từ thị trấn La Hai đi Xuân Sơn Bắc qua tràn sông Cô nước chảy xiết. Cầu Cây Sung nối liền thôn Tân Bình - Tân Phước (xã Xuân Sơn Bắc) nước lũ đổ về lênh láng. Cầu Chùa bị ngập nước cô lập gần 100 hộ dân thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam.

Xem thêm
10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất