| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Sớm tìm nguyên nhân mất nguồn nước ở xã An Xuân

Thứ Năm 05/12/2013 , 09:30 (GMT+7)

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, ông Lê Văn Trúc vừa ký công văn hỏa tốc yêu cầu các ngành liên quan và chính quyền địa phương sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mất nguồn nước ở xã An Xuân.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, ông Lê Văn Trúc vừa ký công văn hỏa tốc yêu cầu các ngành liên quan và chính quyền địa phương sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mất nguồn nước ở xã An Xuân.


Kiểm tra thực trạng nguồn nước ở xã An Xuân

Theo đó, Sở TN-MT, Cty CP Diatomit Việt Nam, UBND huyện Tuy An và xã An Xuân (Phú Yên) tích cực phối hợp, cung cấp các tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi để Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Trung làm nhiệm vụ đánh giá nguyên nhân mất nguồn nước tại xã An Xuân.

Theo UBND xã An Xuân, từ tháng 9/2010, Công ty CP Diatomit Việt Nam được Bộ TN-MT cấp phép thăm dò khoáng sản trên diện tích 202 ha trong thời gian 24 tháng. Đầu năm 2012, công ty này triển khai thăm dò 36 lỗ khoan, thì các vũng nước do người dân tự đào để lấy nước mạch tự nhiên sử dụng bỗng dưng bị khô cạn.

Hiện nay, gần 200 hộ dân với khoảng 700 nhân khẩu ở hai thôn Xuân Lộc và Xuân Bình, xã An Xuân phải sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, nhiều hộ mỗi ngày chỉ sử dụng 5 lít nước.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.