| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Sóng dữ lại đánh sập nhà dân, 100 người sơ tán đến nơi tạm cư

Thứ Năm 03/01/2019 , 09:28 (GMT+7)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của triều cường, UBND TP Tuy Hòa vận động hơn 100 người dân ở 20 căn nhà nằm trong tầm nguy hiểm của triều cường khẩn trương sơ tán đến nơi tạm cư an toàn.

TP. Tuy Hòa đang chỉ đạo đổ 100m3 đá tảng để tạo lập kè tạm chắn sóng, bảo vệ khu dân cư Bạch Đằng

Ngày 3/1, tại khu dân cư Bạch Đằng, Phường 6, TP. Tuy Hòa (Phú Yên), người dân thất thần nhìn cảnh triều cường “xóa sổ” nhà cửa tan hoang. bà Phạm Thị Gái cho biết: “Triều cường trong những tháng vừa qua rất mạnh liên tiếp đánh vào phần móng của nhà tôi. Mặc dù cố gắng chèn chống nhưng không hiệu quả, đỉnh điểm khoảng 19 giờ tối qua thì sóng đánh sập phần sau của ngôi nhà. Hiện tại ban đêm là phải xin ở nhờ nhà thân, còn sáng về ở đây ở tạm…”

Theo người dân địa phương, đây là thời điểm cuối tháng âm lịch cộng với việc ảnh hưởng của không khí lạnh nên triều cường rất mạnh, dự kiến sẽ diễn biến khó lường ở những ngày tiếp theo.

Nhà nằm trong vùng bị uy hiếp bởi triều cường, anh Hồ Quang Nam, khu dân cư Bạch Đằng cho biết: “Ba đêm liên tục sóng dữ đánh phủ qua mái nhà… Mong sao chính quyền họ kè đá để gia đình có thể về lại nhà.”

Trước tình hình diễn biến phức tạp của triều cường, UBND TP Tuy Hòa vận động hơn 100 người dân ở 20 căn nhà nằm trong tầm nguy hiểm của triều cường khẩn trương sơ tán đến nơi tạm cư an toàn. Đồng thời huy động nhân lực, phương tiện cơ giới từ Công ty Cổ phần đầu tư Nắng Ban Mai vận chuyển hơn 100m3 đá tảng để tạo lập kè tạm chắn sóng, bảo vệ khu dân cư và Trạm hải đăng phường 6.

Bà Phạm Thị Gái nhìn triều cường phá hủy ngôi nhà mà mình tích góp nhiều mới xây dựng được

Ông Võ Ngọc Kha, chủ tịch UBND TP. Tuy  Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết: Tính đến nay, tại khu dân cư Bạch Đằng đã có 4 ngôi nhà sập vì triều cường. Trước mắt TP đã chỉ đạo tiến hành đổ đá để gia cố tạm lại khu vực bị triều cường uy hiếp, đồng thời di dời người và tài sản đi nơi khác để đảm bảo an toàn. Còn về sau này, những hộ dân ở khu phố Bạch Đằng trong năm 2019 sẽ tiến hành giải tỏa bố trí tái định ở nơi khác vì khu vực này nằm trong dự án Công viên ven biển giai đoạn 2 của thành phố.

Tại thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) triều triều cường uy hiếp trực tiếp 7 ngôi nhà và hàng chục ngôi nhà khác bị sóng lớn đe dọa. Người dân mất ăn mất ngủ vì sóng phủ mái nhà.

UBND TP Tuy Hòa vận động hơn 100 người dân nằm trong tầm nguy hiểm của triều cường khẩn trương sơ tán đến nơi tạm cư an toàn
Cảnh triều cường “xóa sổ” nhà cửa tan hoang

 

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm