| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Trả hồ sơ vụ "rút ruột" kè Bạch Đằng

Thứ Ba 22/07/2008 , 10:00 (GMT+7)

Sau 15 ngày xét xử và nghị án, sáng qua 21/7, TAND tỉnh Phú Yên đã quyết định trả hồ sơ vụ “rút ruột” công trình xây dựng kè Bạch Đằng (TP Tuy Hòa) cho Viện KSND cùng cấp để điều tra bổ sung một số vấn đề không thể làm rõ tại phiên tòa.

Theo đó xác định lại tội danh vì có dấu hiệu phạm một tội khác; lấy lời khai của các ông Đào Tấn Lộc, Nguyễn Thành Quang; Xem xét trách nhiệm của tổ thẩm định thầu cũng như trách nhiệm của 4 công ty tham gia đấu thầu vì có dấu hiệu đồng phạm…

Các bị cáo tại phiên tòa.Trước đó, Viện này đã đề nghị xử phạt Lê Mao, nguyên PGĐ Sở NN- PTNT Phú Yên 17-19 năm tù về hai tội tham ô tài sản và nhận hối lộ; Lê Thanh Sơn 15-17 năm tù về hai tội tham ô tài sản và đưa hối lộ; Nguyễn Khánh Thọ, nguyên Phó ban QLDATL Phú Yên 15 năm 6 tháng đến 16 năm 9 tháng tù về hai tội tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước; Lương Ngọc Ái, nguyên Giám đốc Sở KH- ĐT 15-16 năm tù về tội nhận hối lộ; các bị cáo Trần Đình Hải, nguyên GĐ Cty CKXD-LMĐN Hà Nội 9-10 năm tù và Trần Yên Khánh, đối tượng chạy thầu 5-6 năm tù cùng tội đưa hối lộ; các bị cáo Nguyễn Hữu Thuận, nguyên cán bộ Ban QLDATL Phú Yên 15-16 năm tù, Mai Trọng Oánh, nguyên chủ nhiệm đề án thiết kế công trình kè Bạch Đằng 11-12 năm tù; hai bị cáo Lê Hồng Chương và Tăng Văn Đạo, nguyên giám sát công trình 3-4 năm tù; hai bị cáo Lê Sỹ Tuấn, nguyên đội trưởng thi công và Phạm Văn Khanh, nguyên chỉ huy trưởng công trình 2-3 năm tù cùng về tội tham ô tài sản.

Dự án hệ thống chống ngập lụt thị xã Tuy Hòa (nay là TP. Tuy Hòa) được UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định đầu tư xây dựng từ năm 1999 và giao cho Ban quản lý Dự án Thủy lợi Sở NN- PTNT tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư. Để được trúng gói thầu số 4 công trình kè Bạch Đằng (có tổng giá trị xây lắp 20,7 tỷ đồng), Trần Quốc Hoàn, Trần Yên Khánh, Trần Đình Hải, Lê Thanh Sơn đã có hành vi móc ngoặc với Lê Mao và Lương Ngọc Ái nhờ Mao và Ái giúp đỡ cho TCty Cơ khí xây dựng được trúng thầu trước và sau khi trúng thầu Khánh và Sơn đã đưa cho Mao 15.000.000 đồng và 1 điện thoại trị giá 5.000.000 đồng và Hoàn, Khánh, Sơn đã đưa Ái 110.000.000 đồng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất