| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Trên ngàn héc ta lúa khô héo

Thứ Ba 02/07/2019 , 08:49 (GMT+7)

Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, nắng hạn gay gắt làm cho 1.347ha lúa hè thu tại các huyện Tuy An, Tây Hòa, Đông Hòa gặp khô hạn, trong đó có 327ha lúa tại Tuy An, Đông Hòa từ ngày sạ đến nay nhưng chưa lấy được nước lần nào.

Công ty Thủy nông Đồng Cam triển khai phương án cung cấp nước chống hạn trên toàn hệ thống, thế nhưng do nắng gay gắt, lượng nước về cuối kênh rất yếu.
 

Lúa khô héo

Theo Phòng NN-PTNT huyện Tuy An, nắng hạn làm cho 245ha lúa hè thu bị hạn, trong đó có trên 34ha lúa khô héo. Chỉ tính riêng tại cánh đồng Tiệm, đồng Hạ, đồng Quao (xã An Ninh Đông) có 70ha lúa 20 ngày tuổi từ khi sạ đến nay chưa lấy đợt nước nào, lúa đang khô héo.

11-19-12_1
Cánh đồng xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) với 70ha lúa 20 ngày tuổi từ khi sạ đến nay chưa lấy đợt nước nào, lúa đang khô héo.

Ông Phan Văn Tấn, nông dân làm ruộng ở đồng Quao phân trần: Cánh đồng này tưới nước từ kênh KC4 dẫn nước từ đập Tam Giang về. Thế nhưng do đập Tam Giang xuống mực nước chết nên không có nước đưa về. Ruộng khô nứt đất, lúa bắt đầu chết héo.

Còn tại cánh đồng xã An Ninh Tây, ruộng khô trắng đất. Nông dân Bùi Văn Tính, ở xã An Ninh Tây chia sẻ: Ruộng nhà tôi nay gần 30 ngày tuổi nhưng mới có đợt nước vãi phân lúa ăn phân chưa kịp xanh thì gặp do nắng nóng khốc liệt, ruộng khô nước nhanh đến nay mặt ruộng khô cứng như cái sân đất, cây lúa rũ lá héo úa.

Hiện đập Tam Giang xuống mực nước chết, nước sông Kỳ Lộ không thể tràn qua kênh nên Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam đã triển khai 6 máy bơm điện bơm dội nước sông Kỳ Lộ lên kênh cứu lúa.

Ông Trình Nhu, Trưởng trạm Quản lý Thủy nông huyện Tuy An (Công ty Thủy nông Đồng Cam) cho hay, 6 máy bơm điện lắp đặt tại tập Tam Giang công suất 800m3/giờ/máy, hoạt động hết công suất tưới cánh đồng các xã An Thạch, An Ninh Tây và An Ninh Đông.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Tuy An, ngoài 6 máy bơm điện đặt tại tập Tam Giang do Công ty Thủy nông Đồng Cam triển khai chống hạn thì các HTX trong huyện cũng chủ động lắp máy bơm dầu “cứu” cây lúa.

11-19-12_4
Hiện đập Tam Giang xuống mực nước chết, phải dùng trạm bơm dã chiến.

Ông Cao Văn Tiên, Phó phòng NN-PTNT huyện Tuy An, cho biết: Triển khai công tác chống hạn, HTX NN An Cư bố trí 4 máy bơm dầu tưới cánh đồng Gò Vôi, Gò Giữ và đồng Vỡ; HTX AN Ninh Tây lắp đặt 2 máy bơm dầu tưới cánh đồng Bình Thạnh. Tuy nhiên nắng gay gắt lượng nước bốc hơi nhanh cây lúa thiếu nước.
 

Lúa sạ 30 ngày nằm chỏng chơ

Lúa khô hạn không chỉ xảy ra ở huyện Tuy An mà trên các cánh đồng xã Hòa Xuân Nam, Hòa Xuân Tây (huyện Đông Hòa); Hòa An, Hòa Trị (huyện Tây Hòa) nằm ở cuối kênh cũng khô hạn.

Thống kê sở bộ của các địa phương này có trên 1.020ha lúa có nước lần 1 nhưng tiếp tục bị khô. Ông Phan Văn Long, ở xã Hòa Xuân Nam bưng thúng phân ra ruộng nhưng đám lúa khô nước đành bưng về.

“Lúa sạ 30 ngày tuổi, đang thời kỳ đẻ nhánh, tôi định thúc phân cho cây lúa mập đẻ nhánh nhiều nhưng ruộng khô nước, cây lúa “đói” phân thời kỳ này, nguy cơ ảnh hưởng năng suất”, ông Tấn nói.

11-19-12_2
Mắt ruộng ở huyện Tuy An khô cứng như cái sân đất, cây lúa rũ lá héo úa.

Còn bà Trần Thị Hiền, ở xã Hòa Trị phân trần: Nắng nóng ruộng mới lấy nước chưa qua 3 ngày đã khô. Nắng nóng thế này ruộng châm nước thường xuyên, trong khi cánh đồng cuối kênh nên nước về đuối không đủ tưới cho cánh đồng. Theo đà nắng nóng này thì cây lúa héo úa, giảm năng suất.

Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, vụ hè thu toàn tỉnh sạ 23.945ha, trong đó Công ty Thủy nông Đồng Cam tưới 18.331ha. Ông Nguyễn Văn Minh, Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên cho biết, ngoài diện tích nông dân sạ bị thiếu nước, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 296ha chưa có nước để cày, gieo sạ.

Cụ thể 223ha, tập trung tại xã An Phú, HTX Bình Kiến 2 (TP Tuy Hòa) và 73ha tại xã An Chấn, huyện Tuy An. Các địa phương cần có kế hoạch chuyển đổi sang cây trồng khác, tránh tình trạng gieo sạ kéo dài sẽ bị ngập úng vào cuối vụ.

Theo ông Đào Lý Nhĩ, PGĐ Sở NN-PTNT Phú Yên: Trong điều kiện thời tiết nắng nóng đang diễn ra gay gắt, Sở NN-PTNT đề nghị các địa phương và Công ty TNHH Thủy nông Đồng Cam tổ chức tu bổ, nạo vét kênh mương, bể hút, luồng lạch, đảm bảo thông suốt nguồn nước trên toàn hệ thống; kiểm tra, sửa chữa các bờ bao, củng cố các đập bổi, đập tạm đảm bảo kín nước, hạn chế thất thoát nước; duy tu, khắc phục đường dây điện, chủ động bố trí kịp thời thiết bị vật tư, máy móc chống hạn không để sự cố xảy ra trong khi tưới chống hạn lúa hè thu.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất