| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Triều cường uy hiếp dân cư, đánh sập nhà xưởng

Thứ Ba 13/12/2011 , 09:33 (GMT+7)

Những ngày qua, liên tục xảy ra triều cường dữ dội với từng đợt sóng lớn dồn dập đánh dạt vào bờ, kéo theo hàng nghìn khối cát bồi lấp khu dân cư nhà xưởng.

Người dân phải hốt cát bồi lấp đổ ra biển
Những ngày qua, liên tục xảy ra triều cường dữ dội với từng đợt sóng lớn dồn dập đánh dạt vào bờ, kéo theo hàng nghìn khối cát bồi lấp khu dân cư nhà xưởng. Người dân địa phương phải đắp đê bao chắn sóng, cát và cảnh giác cao độ để tránh trú.

Đêm ngày 11/12, một đợt liên triều cường lớn có cột sóng cao từ 5 - 6m đánh sập khu nhà xưởng của DN thu mua cá ngừ đại dương Vinh Sâm và uy hiếp khu dân cư nằm về hướng Đông cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Tại hiện trường, sáng ngày 12/12, gần như toàn bộ khu nhà xưởng của DN Vinh Sâm bị đánh sập, tốc mái hoàn toàn. Nước biển kéo theo một lượng cát khổng lồ tràn vào bên trong gây đổ tường và phá hỏng tài sản.

Tại phường Phú Đông (TP Tuy Hòa), triều cường cũng tấn công dồn dập. Theo nhiều người dân, sóng bắt đầu mạnh từ đầu giờ chiều ngày 10/12 và xâm thực vào khu dân cư từ khoảng 17h cùng ngày 10/12 kéo dài đến 22h đêm rồi giảm dần. Những ngọn sóng cao từ 2 đến trên 3m đã ập vào tuyến đường chạy dọc theo xóm Rế, tràn vào khu dân cư trên chiều dài khoảng 1km, uy hiếp trực tiếp khoảng 40 hộ dân. Tàu thuyền đang được đóng mới trên bãi cũng bị sóng làm xô lệch, cuốn trôi tài sản.

Ông Bùi Ngọc Triết, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đông cho biết: "UBND phường Phú Đông đã sử dụng 500 bao cát dự phòng của phường, kết hợp với bao cát huy động trong dân làm bờ bao chắn sóng tạm thời; huy động nhân dân di dời tài sản ngay trong đêm để hạn chế thiệt hại, trẻ em, người già được di chuyển ra tuyến sau. Lực lượng trẻ, khoẻ tiếp tục ứng trực tại chỗ để gia cố bờ bao phòng khi sóng lớn trở lại trong đêm”.

Tại xã An Phú (TP Tuy Hoà), từ chiều tối ngày 10/12 sóng lớn đã uy hiếp khu dân cư thôn Long Thuỷ, những nhà dân phía sát biển phải di dời. Tại huyện Tuy An, trong đêm 11/12, khu vực thôn An Vũ thuộc xã An Ninh Đông và bờ biển trước cửa đồn biên phòng An Ninh cũng bị triều cường xâm thực nặng, con đường trước cửa đồn bị sóng biển xâm thực đoạn dài hơn 10m sâu hơn 1m. Các bờ kè bằng đá và bao cát khu dân cư An Vũ cũng bị sóng cuốn.

Sáng 12/12, Đồn Biên phòng An Ninh đã huy động cán bộ chiến sỹ dùng bao cát đắp bờ kè và tuyến đường trước cửa đồn. Người dân cũng tập trung gia cố các vị trí bị sóng cuốn, đề phòng triều cường tiếp tục uy hiếp trong những ngày tới.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm