| Hotline: 0983.970.780

Phúc thẩm vụ án “Hủy hoại tài sản” ở Tiên Lãng, Hải Phòng

Thứ Năm 01/08/2013 , 09:34 (GMT+7)

Ngày 1/8/2013, Tòa phúc thẩm TANDTC mở phiên tòa công khai, xét xử vụ án “Hủy hoại tài sản” tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Ngày 1/8/2013, Tòa phúc thẩm TANDTC mở phiên tòa công khai, xét xử vụ án “Hủy hoại tài sản” xẩy ra ngày 5 và 6/1/2012 tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Các bị cáo là Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; Phạm Xuân Hoa, nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Tiên Lãng; Lê Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng; Phạm Đăng Hoan, nguyên Bí thư Đảng ủy huyện Tiên Lãng. Trừ Nguyễn Văn Khanh bị bắt tạm giam từ 22/10/2012 để phục vụ điều tra, 4 bị cáo còn lại đều được tại ngoại. Bị hại là gia đình ông Đoàn Văn Vươn và gia đình ông Đoàn Văn Quý.


Các bị cáo nghe tuyên án tại phiên tòa sơ thẩm

Bản án Hình sự Sơ thẩm ngày 10/4/2013 của TAND TP Hải Phòng đã kết luận Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại khoản 1 điều 285 BLHS. Các bị cáo Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan phạm tội “Hủy hoại tài sản của công dân” được quy định tại điểm a, khoản 3 và điểm g, khoản 2 điều 143 BLHS.

Theo đó, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Lê Văn Hiền 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Khanh 30 tháng tù giam; Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm mỗi người 24 tháng tù cho hưởng án treo; Phạm Đăng Hoan 15 tháng tù treo.

Về trách nhiệm dân sự, 4 bị cáo phạm tội “Hủy hoại tài sản” phải bồi thường cho gia đình Đoàn Văn Vươn hơn 184 triệu đồng, bồi thường cho gia đình Đoàn Văn Quý hơn 110 triệu đồng, tổng cộng 295 triệu đồng, cụ thể Phạm Đăng Hoan phải chịu 47 triệu đồng, 3 bị cáo còn lại mỗi bị cáo phải chịu 82 triệu đồng.

Trừ Lê Văn Hiền, 4 bị cáo Khanh, Hoa, Hoan, Liêm đều có đơn chống án. Nguyễn Văn Khanh chống án vì cho rằng tội danh “Hủy hoại tài sản” mà tòa cấp sơ thẩm quy cho ông là không đúng, ông chỉ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND huyện Tiên Lãng. 3 bị cáo Hoan, Liêm, Hoa chống án xin giảm nhẹ hình phạt.

Phía bị hại, hai bà Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn) và Phạm Thị Báu (vợ Đoàn Văn Quý) cũng có đơn chống án. Lý do chống án của họ là:

- Bản chất của vụ án này là lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của công dân có tổ chức, chứ không phải chỉ là hủy hoại tài sản của công dân.

- Giá trị tài sản mà các bị cáo phải bồi thường cho bị hại không tương xứng với những tổn thất của họ. Nhiều tài sản bị chiếm đoạt, hủy hoại như tôm cá trên đầm, đồ gia dụng... đã không được điều tra, thống kê và đánh giá.

- Nhiều tội phạm khác còn bị bỏ lọt trong vụ án.

- Hình phạt mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên không tương xứng với hành vi của các bị cáo.

- Lê Văn Hiền không chỉ phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” mà còn phạm một số tội khác nữa như tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” (điều 174 BLHS); “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (điều 280 BLHS)...

NNVN sẽ theo dõi và phản ánh diễn biến, kết quả phiên tòa tới bạn đọc.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất