| Hotline: 0983.970.780

Phương châm '4 tại chỗ' của Việt Nam rất nổi tiếng

Thứ Sáu 22/05/2020 , 21:40 (GMT+7)

Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT tại chương trình kỷ niệm 74 năm ngày Phòng, chống thiên tai Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại chương trình kỷ niệm 74 năm ngày Phòng, chống thiên tai Việt Nam tại Hà Nội chiều ngày 22/5. Ảnh: Minh Phúc.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại chương trình kỷ niệm 74 năm ngày Phòng, chống thiên tai Việt Nam tại Hà Nội chiều ngày 22/5. Ảnh: Minh Phúc.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, thiên tai là dạng hình gây nên rủi ro rất lớn đến sinh mạng con người và tài sản cho hoạt động kinh tế chung của xã hội. Ngành khí tượng thủy văn tổng kết, Việt Nam nằm trong khu vực “rốn bão” của thế giới.

“Ngay từ đầu năm 2020, tình hình thời tiết hết sức bất thuận. Chưa bao giờ ngày 30 Tết lại có mưa 120mm ở Đồng bằng sông Hồng. Chưa bao giờ mùng 1 Tết mưa đá ở 7 tỉnh phía Bắc Việt Nam. Cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều hạn lịch sử, đặc biệt là xâm nhập mặn, hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long hơn cả năm 2016”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết.

Đại biểu tham dự chương trình kỷ niệm 74 năm ngày Phòng, chống thiên tai Việt Nam. Ảnh: Minh Phúc.

Đại biểu tham dự chương trình kỷ niệm 74 năm ngày Phòng, chống thiên tai Việt Nam. Ảnh: Minh Phúc.

Những hiện tượng đó cho thấy rằng biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Cực đoan mãnh liệt hơn cả dự báo của chúng ta. Chính vì thế công tác phòng chống thiên tai ngày càng quan trọng hơn.

Theo Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, những năm qua, bằng nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta đã có được những thành quả quan trọng và tổng hợp trong công tác phòng, chống thiên tai.

“Phương châm 4 tại chỗ ở Việt Nam hết sức nổi tiếng và rất có hiệu quả cho đến giờ phút này”, Bộ trưởng nhấn mạnh. Vừa qua chúng ta đã giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra ở mức khá thấp.

Ví dụ, năm 2017 Việt Nam thiệt hại 62.000 tỷ đồng và gần 400 người chết. Năm 2018 thiệt hại 21.000 tỷ đồng, hơn 300 người chết. Năm 2019 giảm thiệt hại xuống còn hơn 7.000 tỷ đồng và hơn 130 người thiệt mạng. Một sự giảm thiểu rất rõ.

“Chúng ta chỉ có 3,8 triệu ha đất lúa, nhưng vẫn đảm bảo khoảng 45 triệu tấn lương thực để ăn và xuất khẩu 8 triệu tấn gạo. Đạt được thành quả đó là nhờ chúng ta chăm lo đến thiết chế hạ tầng thích ứng thiên tai”, Bộ trưởng nói.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm