| Hotline: 0983.970.780

Poroshenko muốn người nước ngoài lãnh đạo Cục phòng chống Tham nhũng

Thứ Sáu 28/11/2014 , 08:57 (GMT+7)

Cục phòng chống Tham nhũng hiện vẫn còn chưa được thành lập và sẽ có nhiệm vụ chống tham nhũng ở cấp cao nhất, nên nó được gọi là “FBI của Ukraine”.

Phát biểu trong phiên họp ra mắt Quốc hội mới của Ukraine hôm thứ Năm (27/11), Tổng thống Petro Poroshenko đã xin Quốc hội cho sửa luật để cho phép người nước ngoài được nắm giữ những chức vụ lãnh đạo trong nước, trong đó có cả người đứng đầu Cục phòng chống Tham nhũng.

Kyivpost dẫn lời ông nói: “Tôi có một đề xuất cụ thể với tất cả những ai có liên quan, theo như quy trình điều chỉnh trong luật, liên quan đến việc bổ nhiệm ở cơ quan cực kỳ quan trọng này. Tôi đề nghị mời vào vị trí này một người ở ngoài Ukraine.”

Lý do được giải thích là “Như thế chúng ta sẽ có một lợi thế - không có mối quan hệ gì trong giới chóp bu chính trị ở Ukraine.”

Cục phòng chống Tham nhũng hiện vẫn còn chưa được thành lập và sẽ có nhiệm vụ chống tham nhũng ở cấp cao nhất, nên nó được gọi là “FBI của Ukraine” và quy trình thành lập nó sẽ được giám sát bởi những tổ chức nước ngoài cho Ukraine vay tiền cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Tham nhũng hiện như đang là bệnh dịch ở Ukraine, khiến cho nước này xếp thứ 144 trong bảng tổng sắp 177 theo Chỉ số Tham nhũng công bố hàng năm của tổ chức Minh bạch Quốc tế.

Ngoài ra, ông Poroshenko còn muốn sửa đổi luật để cho phép người nước ngoài nắm giữ những chức vụ cao khác, hoặc là giản hóa thủ tục để cấp quốc tịch cho người nước ngoài.

Ông nói: “Ý tưởng của tôi là qua việc thay đổi luật để cho phép người nước ngoài vào cơ quan nhà nước, trong đó có cả các ghế trong chính phủ hoặc là mở rộng danh sách những cá nhân mà Tổng thống có quyền cấp quốc tịch Ukraine theo một quy trình nhanh gọn.”

Trước đây chính quyền của ông Poroshenko đã từng thuê một công ty tuyển dụng quốc tế là Korn Ferry với chi nhánh của họ ở Ukraine là WE Partners để tìm ra các ứng viên cho chính phủ mới. Họ đã tiếp cận những người nước ngoài ở Ukraine và cả ở nước ngoài. Theo Insider.ua, thì đây là những người Mỹ, Lithuania và Georgia.

Hiện nay, luật pháp Ukraine quy định việc có được quốc tịch phải là được sinh ra ở Ukraine, được nhận làm con nuôi hoặc trong các trường hợp ít nhất cha mẹ cũng phải có quốc tịch Ukraine. Người nước ngoài muốn xin quốc tịch Ukraine buộc phải bỏ hộ chiếu gốc.

Theo như ngụ ý trong lời phát biểu của ông Poroshenko thì có thể có một số người đã sẵn sàng làm như vậy. “Những bước đi quyết định của những người nước ngoài đó, tức là sẵn sàng từ bỏ quốc tịch của mình và chấp nhận quốc tịch Ukraine, sẽ là sự khẳng định cho quyết tâm của các đối tác và ứng viên tiềm năng của chúng ta.”

Sau đó Interfax có phỏng vấn người lãnh đạo Khối Petro Poroshenko trong quốc hội, ông Yuriy Lutsenko thì được biết hiện có ít nhất năm công dân của các quốc gia khác sẽ làm việc trong Nội các Bộ trưởng Ukraine.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm