| Hotline: 0983.970.780

Putin bàn về quan hệ song phương, tình hình Triều Tiên trong cuộc gặp Trump

Thứ Hai 16/07/2018 , 20:56 (GMT+7)

Biện pháp bình thường hóa quan hệ song phương cùng các điểm nóng như Ukraine, Syria, Triều Tiên sẽ được Tổng thống Nga nêu ra trong cuộc họp thượng đỉnh với Trump.

Trump và Putin chào hỏi khi gặp nhau tại Dinh Tổng thống Phần Lan. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm nay có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ vừa truy tố 12 nhân viên tình báo Nga có hành vi can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, khiến nhiều người lên tiếng chỉ trích Trump vì vẫn quyết định gặp Putin.

Theo kế hoạch, cuộc gặp sẽ bắt đầu lúc 13h20 (17h20 Hà Nội), nhưng chuyên cơ của Putin hạ cánh xuống sân bay Helsinki muộn gần một tiếng, khiến hội nghị diễn ra trễ hơn kế hoạch. Trump cũng họp với các cố vấn tại khách sạn lâu hơn thường lệ khi biết tin Putin đến muộn, khiến nhiều nhà quan sát cho rằng hai lãnh đạo đang tìm cách "nắn gân" nhau.

Chuyên xa Cortege và đoàn hộ tống Putin đến Dinh Tổng thống Phần Lan trước đoàn của Trump. Hai lãnh đạo sau đó chào hỏi và chụp ảnh chung trước báo giới. Video do một phóng viên đăng trên Twitter cho thấy Trump dường như đã nháy mắt đầy ẩn ý với Putin khi lần đầu gặp thượng đỉnh.

Trump và Putin sau đó chỉ bắt tay trong ba giây rồi thông báo một số nội dung hai lãnh đạo sẽ thảo luận trong cuộc gặp riêng. Tổng thống Mỹ chúc mừng nước Nga đã tổ chức thành công kỳ World Cup, tuyên bố sẽ trao đổi về thương mại và Trung Quốc, nhưng không đề cập đến các chủ đề đang rất được quan tâm như cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, cuộc khủng hoảng Ukraine, Syria, NATO hay Triều Tiên.

Đáp lại, Putin nói với Trump rằng đã đến lúc thảo luận về quan hệ giữa Moskva và Washington. Đại sứ quán Nga ở Mỹ thông báo Putin muốn thảo luận về "các biện pháp bình thường hoá quan hệ, cũng như những vấn đề quốc tế, chủ yếu là tình hình ở Ukraine, Syria và bán đảo Triều Tiên và cuộc chiến chống khủng bố", những vấn đề không được Trump nhắc tới.

Hai lãnh đạo sau đó có cuộc gặp riêng kéo dài hơn hai giờ. Sau cuộc gặp, Trump tuyên bố "một khởi đầu rất tốt" cho cuộc họp thượng đỉnh với Putin. Hai ông sẽ tiếp tục có cuộc gặp song phương mở rộng và tổ chức họp báo chung sau hội nghị.

Trump (trái) và Putin (phải) chụp ảnh chung cùng Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. Ảnh: Reuters.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm