| Hotline: 0983.970.780

Putin cảnh báo Mỹ không viện trợ vũ khí cho Ukraine

Thứ Ba 05/09/2017 , 20:20 (GMT+7)

Tổng thống Nga Putin nói bất cứ quyết định nào của Mỹ nhằm viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ khiến thương vong tiếp tục tăng. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters. 
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay nói bất cứ quyết định nào của Mỹ về việc viện trợ vũ khí phòng thủ cho Ukraine chỉ đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột ở miền đông nước này, và khiến những người ly khai ủng hộ Nga mở rộng chiến dịch, theo Reuters
 
Putin nói việc bán hay cung cấp vũ khí cho ai là quyền của Washington, song cảnh báo ông chống lại việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine, điều mà Kiev mong muốn. "Đưa vũ khí tới vùng xung đột không mang giúp gìn giữ hòa bình, mà chỉ làm tình hình tồi tệ thêm. Một quyết định như thế không thay đổi được điều gì, nó chỉ khiến thương vong tăng thêm", Putin nói. 
 
Trong bình luận được giới quan sát cho là ngầm đe dọa, ông Putin nói các tay súng ly khai ủng hộ Nga dường như sẽ phản ứng với việc Washington cung cấp vũ khí cho Kiev, bằng cách mở rộng chiến dịch. "Họ có đủ vũ khí, bao gồm những thứ thu được từ phía bên kia. Rất khó để tưởng tượng phe ly khai sẽ phản ứng thế nào. Có lẽ họ sẽ triển khai vũ khí ở các vùng xung đột khác", Tổng thống Nga cho biết. 
 
Trước đó, trong chuyến thăm Kiev tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói ông sẽ tích cực xem xét gửi vũ khí sát thương cho Ukraine để nước này tự phòng thủ, điều từng được cựu tổng thống Barack Obama ủng hộ. 
 
Kiev và Moscow có bất hòa về cuộc chiến ở miền đông Ukraine giữa những người ly khai ủng hộ Nga và quân chính phủ Ukraine, khiến hơn 10.000 người chết trong ba năm qua. Ukraine cáo buộc Nga gửi binh lính và vũ khí hạng nặng tới khu vực. Moscow bác bỏ cáo buộc. 
 
Putin nói việc bán hay cung cấp vũ khí cho ai là quyền của Washington, song cảnh báo ông chống lại việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine, điều mà Kiev mong muốn. "Đưa vũ khí tới vùng xung đột không mang giúp gìn giữ hòa bình, mà chỉ làm tình hình tồi tệ thêm. Một quyết định như thế không thay đổi được điều gì, nó chỉ khiến thương vong tăng thêm", Putin nói. 
 
Trong bình luận được giới quan sát cho là ngầm đe dọa, ông Putin nói các tay súng ly khai ủng hộ Nga dường như sẽ phản ứng với việc Washington cung cấp vũ khí cho Kiev, bằng cách mở rộng chiến dịch. "Họ có đủ vũ khí, bao gồm những thứ thu được từ phía bên kia. Rất khó để tưởng tượng phe ly khai sẽ phản ứng thế nào. Có lẽ họ sẽ triển khai vũ khí ở các vùng xung đột khác", Tổng thống Nga cho biết. 

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất