| Hotline: 0983.970.780

Putin hôm nay họp báo thường niên, 1.700 phóng viên tham gia

Thứ Năm 20/12/2018 , 14:34 (GMT+7)

Tổng thống Nga dự kiến phải đối diện với những câu hỏi hóc búa liên quan tới mối quan hệ với Mỹ hay căng thẳng với Ukraine.

Tổng thống Nga Putin trong cuộc họp báo thường niên cuối năm ngoái. Ảnh: AFP.

Hơn 1.700 phóng viên dự kiến có mặt ở thủ đô Moskva, bao gồm cả phóng viên nước ngoài, để tham dự cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một số phóng viên sẽ đặt câu hỏi trực tiếp tới Tổng thống từ những khu vực xa xôi của Nga, AFP đưa tin.

Những năm trước, để thu hút sự chú ý của Tổng thống, các phóng viên thường mang tới những tấm hình lớn, rực rỡ. Năm nay, để tránh hỗn loạn, Điện Kremlin yêu cầu báo chỉ chỉ mang theo các tấm ảnh nhỏ để không cản trở máy ghi hình.

Họp báo thông thường bắt đầu vào 12h địa phương (16h Hà Nội) và không rõ sẽ kéo dài trong bao lâu. Cuộc họp báo kéo dài lâu nhất là vào năm 2008, khi Tổng thống Putin trả lời câu hỏi trong 4 tiếng 40 phút.

Giới quan sát nhận định vấn đề địa chính trị cấp bách nhất trong năm nay mà Nga phải đối mặt dường như là mối quan hệ ngày càng khó khăn với Mỹ.

Tháng 12 năm ngoái, Putin nói ông hy vọng có thể "bình thường hóa" quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, mong muốn của Tổng thống Nga năm nay chưa thể thành hiện thực bởi những lùm xùm trong mối quan hệ giữa Washington và Moskva, đặc biệt là vì cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ.

Washington bên cạnh đó cũng công bố ý định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) có từ thời Chiến tranh Lanh. Đáp lại, Tổng thống Putin tuyên bố Moskva sẽ phát triển những mẫu tên lửa mới.

Một vấn đề khác được dự đoán sẽ đốt nóng họp báo là tình hình căng thẳng leo thang giữa Moskva và Kiev sau vụ Nga bắt tàu chiến Ukraine trên Biển Đen.

Trong nước, kế hoạch tăng thuế giá trị gia tăng của chính phủ cũng đang là vấn đề gây tranh cãi. Ngoài ra, kế hoạch cải cách lương hưu, được Tổng thống Putin ký hồi tháng 10, đã kích động một số cuộc biểu tình tại Nga.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm