| Hotline: 0983.970.780

Qatar không sợ các nước Arab trả đũa quân sự

Chủ Nhật 02/07/2017 , 19:38 (GMT+7)

Qatar bác yêu sách từ các nước Arab khi hạn chót sắp đến, cho rằng Doha không sợ bất cứ sự trả đũa quân sự nào. 

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Ngoại trưởng Qatar. Ảnh: Reuters.

"Danh sách yêu cầu này được lập ra là để bị bác bỏ. Nó không được lập để được chấp thuận hay thương lượng", Guardian dẫn lời Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Ngoại trưởng Qatar, hôm qua nói. 

"Chúng tôi tin rằng thế giới chịu sự điều chỉnh của các luật quốc tế, nó không cho phép nước lớn ức hiếp nước nhỏ", ông Al Thani tuyên bố. "Không ai có quyền ra tối hậu thư với một nước có chủ quyền". 

Ngoại trưởng Qatar cho rằng nước này sẽ không đóng cửa căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ hay đóng cửa đài truyền hình vệ tinh Al Jazeera như yêu cầu của các nước Arab và Doha không sợ bất cứ biện pháp đáp trả nào. Tuy nhiên, ông tuyên bố Doha sẵn sàng đối thoại "với một số điều kiện thích hợp" để thảo luận về những mối bất bình của các nước Arab. 

Arab Saudi, Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất tháng trước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Các nước gửi yêu cầu 13 điểm tới Qatar, trong đó có cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, cắt đứt quan hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo và đóng cửa mạng tin tức Al Jazeera. Họ cáo buộc Qatar ủng hộ các nhóm khủng bố trong khu vực, điều Doha bác bỏ. Hạn chót cho các yêu sách là ngày 3/7.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất