| Hotline: 0983.970.780

Quả bóng vàng U21 Tuấn Anh: 'Em may mắn hơn Công Phượng và anh Toàn'

Thứ Ba 14/04/2015 , 09:11 (GMT+7)

Tiền vệ của U19 Việt Nam và Hoàng Anh Gia Lai có 49 phiếu bầu, nhiều hơn hẳn người đồng đội Công Phượng (34 phiếu) và đàn anh Võ Huy Toàn (SBH Đà Nẵng - 33 phiếu).

Đánh bại Công Phượng và Huy Toàn, tiền vệ trẻ Nguyễn Tuấn Anh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã trở thành chủ nhân danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm (Quả bóng Vàng U21) của bóng đá Việt Nam.

Tiền vệ của U19 Việt Nam và Hoàng Anh Gia Lai có 49 phiếu bầu, nhiều hơn hẳn người đồng đội Công Phượng (34 phiếu) và đàn anh Võ Huy Toàn (SBH Đà Nẵng - 33 phiếu).

Chiến thắng của Tuấn Anh trước Công Phượng ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất là một bất ngờ lớn bởi tiền đạo xứ Nghệ đã luôn là tâm điểm của giới truyền thông trong suốt hai năm qua. Chiến thắng của Tuấn Anh khẳng định tiêu chí chuyên môn vẫn là yếu tố hàng đầu được xem xét của danh hiệu Quả bóng Vàng.

Trong năm 2014, Nguyễn Tuấn Anh là cầu thủ xuất sắc nhất của U19 Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG vô địch giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên. Anh cũng là cầu thủ U19 được báo chí châu Á đánh giá cao nhất tại vòng chung kết giải U19 châu Á. Thi đấu với một vai trò thầm lặng hơn Công Phượng và Huy Toàn, Tuấn Anh có ít cơ hội để tạo ra những khoảnh khắc để đời. Nhưng đóng góp của anh vào thành công chung của U19 Việt Nam trong năm 2014 là cực kỳ to lớn. Trong những trận đấu lớn nhất của U19 Việt Nam, đối mặt với U19 Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, chính Tuấn Anh mới là cầu thủ chơi hay nhất của U19 Việt Nam.

Chia sẻ với báo giới sau danh hiệu đạt được, Tuấn Anh khiêm tốn: “Cũng như Phượng và toàn bộ các cầu thủ khác, em ra sân với mục tiêu thể hiện và cống hiến hết mình. Giành được giải thưởng Quả bóng Vàng hay không cũng không quan trọng”.

“Như mọi người đã biết, Phượng và anh Huy Toàn đều có một năm vừa qua rất xuất sắc nên em cảm thấy rất may mắn khi mình là người chiến thắng. Giải thưởng này như là một sự ghi nhận cho những cống hiến trong năm vừa qua của em. Nó là một phần thưởng khích lệ tinh thần sẽ giúp em chăm chỉ tập luyện hơn nữa cho tương lai để góp một phần nhỏ bé cho câu lạc bộ cũng như tổ quốc”.

Danh hiệu cầu thủ U21 xuất sắc nhất chính là sự động viên kịp thời cho Tuấn Anh trong bối cảnh tiền vệ này đang cho thấy những dấu hiệu xuống phong độ cả trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai và U23 Việt Nam. Tuấn Anh sẽ phải nỗ lực hơn nhiều trong thời gian tới để “góp một phần nhỏ bé cho câu lạc bộ cũng như tổ quốc”.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm