| Hotline: 0983.970.780

Quá dễ dãi với từ điển

Thứ Năm 25/12/2014 , 09:46 (GMT+7)

Trong thực tế, nhiều cuốn từ điển được mang tên một nhóm biên soạn, nhưng nội dung là “thuổng” của các nhà ngôn ngữ học tiền bối: PGS Nguyễn Văn Tu, GS.TS Hoàng Văn Hành (1934-2003).../ Lại thêm từ điển gây sốc

Bồ bịch là.. đồ dùng

Đó là định nghĩa đầu tiên về mục từ “Bồ bịch” trong cuốn “Từ điển từ láy - dành cho học sinh”, NXB Hồng Đức 2014, tại trang 23, cụ thể như sau: Bồ bịch (nói khái quát). 1- Những đồ dùng đan bằng tre, nứa để đựng thóc, gạo. 2- Người yêu, người tình (chỉ quan hệ không đúng đắn).


Từ điển từ láy - dành cho học sinh, NXB Hồng Đức, 2014

Định nghĩa 1, thực chất là sự “sáng tạo” thêm của những người biên soạn (Th.s Bùi Thanh Tùng, Ngô Thu Phương, Nguyễn Huy Hoàn). Còn nhóm tác giả Hoàng Văn Hành - Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học (chủ biên), Hà Quang Năng, Nguyễn Văn Khang, Phạm Hùng Việt và Nguyễn Công Đức trong công trình “Từ điển từ láy Tiếng Việt” (in lần thứ 2, có sửa chữa và bổ sung), NXB Khoa học Xã hội, 1998, trang 31 cắt nghĩa: Bồ bịch: Bồ, nhân tình (nói khái quát).

Đối chiếu nội dung 2 cuốn từ điển, nhiều mục từ của "Từ điển từ láy" NXB Hồng Đức liên kết xuất bản với Cty TNHH Văn hóa và Truyền thông Trí Việt, được sao chép y nguyên từ cuốn "Từ điển từ láy" của nhóm tác giả Hoàng Văn Hành (chủ biên).

"Từ điển từ láy" NXB Hồng Đức dù ghi đối tượng dành cho học sinh, nhưng nhiều mục từ rất ít xuất hiện trong sách giáo khoa dùng trong nhà trường, thậm chí ngay trong đời sống cũng ít sử dụng như: bấy bá (trang 18), bề xề (trang 19), bệu xệu (trang 20), bìu bĩu (trang 21),... xá xị (trang 289), xì xục (trang 292), xoa xít, xoi xói, xon xón (trang 293)...

Thuổng từ điển của tiền nhân

Cùng trong hệ thống sách từ điển này, cuốn “Từ điển đồng nghĩa, trái nghĩa - dành cho học sinh”, NXB Hồng Đức 2015, khi được đem đối chiếu với cuốn “Từ điển từ đồng nghĩa Tiếng Việt”, NXB Văn học, 2008, của PGS Nguyễn Văn Tu (1918-1998) giảng viên Khoa Ngôn ngữ - Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội có nhiều nội dung rất giống nhau.


Từ điển đồng nghĩa, trái nghĩa - dành cho học sinh, NXB Hồng Đức, 2015

Câu chuyện nội dung có thể giống nhau trong biên soạn từ điển là điều khả dĩ chấp nhận được. Điều đáng bàn ở đây, là đối tượng khác nhau, cuốn sách của PGS Nguyễn Văn Tu dành cho quảng đại công chúng, còn cuốn sách của NXB Hồng Đức là dành cho học sinh, nhưng nhiều mục từ lại... đại chúng!

Từ điển NXB Hồng Đức đã làm nghèo nàn hơn vốn từ vựng của học sinh. Ví dụ với mục từ “Bàn”, trước động từ, Từ điển Nguyễn Văn Tu còn dành thêm những danh từ đồng nghĩa (bàn thờ, bàn giấy - trang 20, 21); còn Từ điển NXB Hồng Đức chỉ có động từ “Bàn” (bàn bạc, dàn xếp, đàm phán... trang 18,19). Thậm chí, Từ điển NXB Hồng Đức còn sử dụng nhiều từ ít dùng như “dợ, nhợ” (trang 74), “rúc ráy” (trang 242), “vờ vờ” (trang 291)...

Bà Nguyễn Trung Thuần, nhà nghiên cứu và biên soạn từ điển (Viện Từ điển Bách khoa Việt Nam) cho rằng: “Đây là tác phẩm xào nấu lại từ những tác phẩm chính gốc, rất nhiều khả năng là sản phẩm của chính các biên tập viên đang làm việc trong các nhà xuất bản. Điều này là dễ hiểu và rất phổ biến trong suốt hàng chục năm qua”.

Sách 2015, phát hành 2014

Đó là cuốn “Từ điển đồng nghĩa - trái nghĩa dành cho học sinh” của nhóm tác giả Th.s Bùi Thanh Tùng, Ngô Thu Phương, Nguyễn Huy Hoàn, sách do NXB Hồng Đức và Cty TNHH Văn hóa  và Truyền thông Trí Việt liên kết phát hành.

Trang xi-nhê cuốn này ghi: Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc Bùi Việt Bắc. Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng biên tập Lý Bá Toàn. In 2.000 cuốn, khổ 11 x 18 cm, tại Cty CP In Thiên Kim. Số đăng ký KHXB: 1960-2014/CXB/13-56/HĐ. Số QĐXB của NXB: 1699-2014/QĐ-HĐ. In xong và nộp lưu chiểu năm 2015.

Và cuốn “Từ điển từ và ngữ Hán - Việt” do Huyền Linh (biên soạn), NXB Thời đại và Cty TNHH Văn hóa và Truyền thông Trí Việt liên kết phát hành.


Từ điển từ và ngữ Hán - Việt, NXB Thời đại, 2015

Trang xi-nhê cuốn này ghi: Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc Vũ Văn Hợp. Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh. In 2.000 cuốn, khổ 11 x 18 cm, tại Cty CP in Thiên Kim. Giấy đăng ký KHXB: 1021-2014/CXB/14-42/TĐ. QĐXB số: 605/QĐ-NXBTĐ. In xong và nộp lưu chiểu năm 2015.

Những cuốn sách này được phát hành ra thị trường từ tháng 10/2014. Điều 28 Luật Xuất bản (2012) về Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia, quy định: “Tất cả xuất bản phẩm phải nộp lưu chiểu cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản chậm nhất là 10 ngày trước khi phát hành”. Như vậy, có thể thấy rằng, việc thực hiện nộp lưu chiểu của các đơn vị liên kết xuất bản và NXB là không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc. Sách chưa nộp lưu chiểu đã ngang nhiên cho phát hành.

Bà Mai Thị Hương, Trưởng phòng Quản lý xuất bản, thuộc Cục xuất bản - In và Phát hành (Bộ Thông tin - Truyền thông) cho biết, không ít trường hợp sách không nộp lưu chiểu, đã cho phát hành.

Cuối cùng, người chịu thiệt hại nhất vẫn là bạn đọc.

Làm từ điển học sinh không dễ

“Từ điển học sinh không dễ như từ điển phổ thông. Phải chọn cái gì cốt lõi nhất mà trong sinh hoạt hằng ngày học sinh thường dùng. Ở những cuốn sách này, riêng nhìn bảng từ đã nói lên trình độ của người biên soạn: Không nắm được quy tắc biên soạn từ điển”. (PGS.TSKH Nguyễn Tuyết Minh (ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội), đồng chủ biên Đại từ điển Việt - Nga mới).

“Nhóm biên soạn không tuân thủ theo cách thức các nhà từ điển đã làm. Những từ ngữ tương đối phổ biến mà định nghĩa sai chứng tỏ họ rất vội vã và chủ quan, suy luận theo cảm tính”. (PGS.TS Phạm Văn Tình - Viện Từ điển Bách khoa Việt Nam).

 

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm