| Hotline: 0983.970.780

Quan chức quân sự Venezuela tại Mỹ đào tẩu, ủng hộ "tổng thống tự phong"

Chủ Nhật 27/01/2019 , 19:35 (GMT+7)

Caracas đã gọi đại diện quân đội hàng đầu của Venezuela tại Mỹ là “kẻ phản quốc” sau khi ông này từ chối tuân thủ mệnh lệnh trở về nước và tuyên bố ủng hộ tổng thống tự phong Juan Guaido.

Bộ Quốc phòng Venezuela đã gọi ông Silva là "kẻ phản quốc" (Ảnh: Twitter)

 

Trong một video được quay tại đại sứ quán Venezuela ở Washington và được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 26/1, Đại tá José Luis Silva đã kêu gọi các cuộc bầu cử tự do và hối thúc các đồng nghiệp trong quân đội Venezuela làm theo ông bằng việc công nhận thủ lĩnh đối lập Guaido là tổng thống hợp pháp của nước này.

Phản ứng sau động thái trên của ông Silva, Bộ Quốc phòng Venezuela đã đăng tải trên mạng xã hội Twitter các hình ảnh ông này, kèm theo từ “kẻ phản quốc”.

“Việc đi theo các lợi ích quốc tế là một hành động phản quốc và hèn nhát. Do đó, chúng tôi bác bỏ các tuyên bố của Đại tá Jose Luis Silva, người đang làm tùy viên quân sự tại Mỹ”, Bộ Quốc phòng viết.

Lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela, ông Juan Guaido, người được bầu làm Chủ tịch quốc hội ngày 5/1, ngày 23/1 đã tự nhận trở thành tổng thống lâm thời của quốc gia này, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ trải qua cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng lên tiếng công nhận ông Guaido là Tổng thống lâm thời.

Đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sau đó đã cáo buộc phe đối lập âm mưu đảo chính với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Tổng thống Maduro hôm 23/1 đã tuyên bố cắt quan hệ với Mỹ và lệnh cho phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Caracas về nước trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, Washington tuyên bố không còn xem ông là tổng thống hợp pháp nên không công nhận yêu cầu của ông nhằm buộc họ phải về nước.

Cho tới hạn chót vào tối qua theo lệnh của Tổng thống Maduro, Bộ Ngoại giao Venezueala cho biết đã rút lại lệnh trục xuất trên và thay chào đó sẽ cho hai bên thiết lập “các văn phòng lợi ích” tại mỗi nước trong vòng 30 ngày.

Quân đội Venezuela cho tới nay vẫn ủng hộ Tổng thống Maduro và sẽ tổ chức các cuộc diễn tập quân sự lớn vào đầu tháng 2 tới như một sự răn đe chống lại sự can thiệp tiềm tàng của nước ngoài.

Khoảng hơn một chục quốc gia Mỹ Latinh và Canada đã ủng hộ tổng thống tự phong Guaido. Tuy nhiên, Nga, Trung Quốc, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai ủng hộ đương kim Tổng thống Maduro.

Tại một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc khủng hoảng tại Venezuela ngày 26/1, Nga đã cáo buộc Mỹ âm mưu tiến hành một cuộc đảo chính tại quốc gia Nam Mỹ.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất