| Hotline: 0983.970.780

Quân đội Hàn Quốc đang giám sát chặt chẽ cơ sở tên lửa Triều Tiên

Thứ Hai 11/03/2019 , 15:09 (GMT+7)

Quân đội Hàn Quốc cho biết họ đang giám sát các hoạt động của các cơ sở Triều Tiên sau khi các hình ảnh vệ tinh được tung ra làm dấy lên nghi vấn Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa hoặc tên lửa vệ tinh.

Ảnh vệ tinh chụp cơ sở tên lửa Sanumdong do DigitalGlobe cung cấp (Ảnh: NPR)

 

AFP dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc ngày 11/3 nói rằng Seoul đã theo dõi các cơ sở Triều Tiên trước những phỏng đoán từ giới chuyên gia và quan sát rằng Bình Nhưỡng sắp phòng tên lửa.

Theo đó, dựa vào hình ảnh chụp vệ tinh cơ sở nghiên cứu tên lửa Samundong và bãi thử tên lửa Sohae của Triều Tiên, các chuyên gia chỉ ra một số hoạt động bất thường của các phương tiện tại khu vực, từ đó dẫn tới nghi vấn trên. Theo AFP, bất cứ vụ phóng tên lửa nào vào thời điểm hiện tại có thể khiến những khởi sắc trong quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa kéo dài từ năm ngoái tới nay trở nên vô nghĩa.

Theo ông Kim Joon-rak, phát ngôn viên của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Seoul cùng Mỹ đang “theo dõi sát sao toàn bộ các hoạt động có thể dẫn tới các kịch bản khác nhau, bao gồm cả việc Triều Tiên phóng tên lửa”.

Báo Mỹ NPR ngày 8/3 đã công bố hình ảnh chụp vệ tinh từ công ty DigitalGlobe chụp hôm 22/2, cho biết có nhiều xe tải, xe chạy bằng đường ray, cần cẩu xuất hiện ở cơ sở Sanumdong. Đây là nơi mà Triều Tiên từng dùng để sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa và tên lửa mang vệ tinh, nằm gần thủ đô Bình Nhưỡng. Chuyên gia Jeffrey Lewis từ viện nghiên cứu quốc tế Middlebury (Anh) nhận định: “Khi huy động các phương tiện trên, Triều Tiên dường như đang trong quá trình chế tạo một tên lửa”.

Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi trang mạng 38 North chuyên phân tích các thông tin về Triều Tiên và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế sử dụng hình chụp vệ tinh bãi phóng Sohae ngày 6/3 và phỏng đoán rằng Triều Tiên dường như đã hoàn thiện một cấu trúc chuyên vận chuyển tên lửa tới bệ phóng ở cơ sở nằm ở phía bờ tây và cấu trúc này “hiện có thể được đưa vào hoạt động”.

Các tổ chức trên cho biết các động thái này diễn ra trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra ngày 27-28/2 tại Hà Nội.

John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuối tuần qua nói rằng Mỹ đang xem xét các hoạt động của Triều Tiên và nếu Bình Nhưỡng tiếp tục thử tên lửa, ông Trump sẽ rất thất vọng.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm