| Hotline: 0983.970.780

Quan hệ hai miền Triều Tiên tiếp tục ấm lên

Thứ Năm 05/04/2018 , 11:07 (GMT+7)

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên đang gấp rút thảo luận về việc thiết lập một đường dây nóng tại văn phòng của 2 nhà lãnh đạo để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh cấp cao song phương vào cuối tháng này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân xem đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 1/4

Nguồn tin cho hay, việc thiết lập đường dây nóng này sẽ được thảo luận vào ngày 7/4 tới, khi quan chức hai bên có cuộc gặp ở ngôi làng đình chiến Panmunjom ở khu vực biên giới chung giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun nói: “Các quan chức sẽ thảo luận về khía cạnh kỹ thuật của đường dây nóng nhằm đảm bảo việc liên lạc được thông suốt”. Theo Reuters, đây là thành quả chuyến công cán của đặc phái viên Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng hồi tháng 3 vừa qua.

Trước đó, ngày 3/4, phía CHDCND Triều Tiên cũng đề xuất hai bên sẽ tổ chức các cuộc thảo luận cấp chuyên viên để thảo luận về chương trình nghị sự, vấn đề an ninh cũng như việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông vào ngày 5/4. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc thảo luận này diễn ra vào ngày 4/4 ở khu vực biên giới chung bên phía Hàn Quốc.

Theo giới phân tích, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tới, lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại ngôi làng đình chiến Panmunjom, tức Bàn Môn Điếm ở biên giới liên Triều. Trong khi các cuộc gặp thượng đỉnh song phương trước đây, vào các năm 2000 và 2007 đều diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng. Nếu cuộc gặp thượng đỉnh lần này diễn ra, nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên vượt qua khu vực biên giới liên Triều, ít nhất là từ sau khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 tới nay.

Kể từ sau sự kiện Olympic Mùa đông diễn ra tại Pyeongchang (Hàn Quốc) từ 9 - 25/2/2018 tới nay với việc Triều Tiên cử đoàn vận động viên tham gia, cộng đồng quốc tế đã chứng kiến hàng loạt chuyển biến tích cực, đánh dấu mối quan hệ đôi bên đang nồng ấm trở lại. Sau thể thao là âm nhạc, hôm 1/4 vừa qua, đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc gồm 160 người đã có buổi biểu diễn kéo dài 2 giờ tại Nhà hát Lớn Pyongyang ở Bình Nhưỡng. Ca sỹ Kim Yerim, thành viên nhóm Red Velvet cho biết: “Không khí tại buổi hòa nhạc rất tuyệt vời. Khán giả Triều Tiên vỗ tay cho màn trình diễn nhiều hơn mong đợi của chúng tôi và các thành viên trong đoàn, thậm chí kể cả khi buổi biểu diễn kết thúc. Vì vậy, tôi thực sự rất xúc động”.

Phía Hàn Quốc còn cho biết, giới chức Triều Tiên đã không tìm cách kiểm duyệt, sửa lời các bài hát hay thay đổi các bước nhảy trong những tiết mục như họ thường làm trước đây, mặc dù cũng đặt ra những giới hạn nhất định. Theo kênh truyền hình Mỹ CNN, đây cũng là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân xem trực tiếp một màn biểu diễn của giới nghệ sĩ Hàn Quốc ở thủ đô Triều Tiên. Chính vì thế, báo chí Hàn Quốc đều đồng loạt thông tin về các sự kiện này.

Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, theo AFP, giới phân tích mặc dù vậy vẫn chưa hoàn toàn lạc quan có thể giải quyết dứt điểm vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Bởi hiện vẫn có nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi về đề xuất đối thoại của phía Triều Tiên liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa. Trong khi đó, hiện chưa rõ những “đảm bảo an ninh” mà Bình Nhưỡng mong muốn để đổi lại việc từ bỏ chương trình hạt nhân chính xác là gì.

Ngoài ra, Triều Tiên vẫn tiếp tục chỉ trích các hoạt động hợp tác quân sự giữa Mỹ - Hàn Quốc và Nhật Bản, cho rằng sự hợp tác này sẽ dẫn đến đối đầu và chiến tranh. Chính vì thế, vẫn có nhiều lo ngại tình hình Triều Tiên sẽ vẫn có các biến động trong bối cảnh các cuộc gặp thượng đỉnh Hàn - Triều và Mỹ - Triều dự kiến sẽ diễn ra lần lượt vào tháng 4 và tháng 5 tới.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm