Giới chức ngoại giao Trung Quốc coi lời phát biểu của nhà lãnh đạo Canada là một “chỉ dấu đi ngược lại tự do”, động thái khiến đẩy mối quan hệ song phương ngày một bị đẩy ra xa hơn.
Đại sứ Trung Quốc tại Canada thì nói, Ottawa là can thiệp thô bạo vào chuyện nội bộ của nước này, trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao thì nói Canada và một số nước phương Tây mượn cái cớ nhân quyền là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.
Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần lễ, Bắc Kinh lên tiếng phản ứng một cách mạnh mẽ với các tuyên bố từ Canada.
Trước đó, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố Canada sẽ ngừng xuất khẩu một số mặt hàng quân sự cho Hồng Kông, đồng thời cắt bỏ những ưu đãi dành cho trung tâm tài chính châu Á liên quan đến hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nhạy cảm. Bên cạnh đó, Canada cũng ngừng thi hành hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông và cân nhắc các biện pháp khác như thay đổi quy định nhập cảnh.
Các quy định mới mà Canada tuyên bố sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Quan hệ giữa Bắc Kinh và Ottawa trở nên căng thẳng kể từ cuối năm 2018, sau khi Canada bắt bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc, theo yêu cầu của Mỹ.
Đến ngày 25/6/2020, Thủ tướng Trudeau vẫn tiếp tục từ chối lời kêu gọi hoãn phiên tòa về việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu, đồng thời nói rằng điều đó sẽ chỉ khiến có thêm nhiều vụ bắt bớ công dân Canada nhằm gây sức ép với Ottawa. Dự kiến phiên tòa liên quan đến việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu sẽ khôi phục vào tháng 8 tới.
Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã tiến hành truy tố hai công dân Canada là nhà cựu ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor với cáo buộc hoạt động gián điệp cho nước ngoài và làm lộ bí mật nhà nước.