| Hotline: 0983.970.780

Quân khu 7 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN sơ kết hoạt động kết nghĩa 2010

Thứ Ba 12/10/2010 , 10:31 (GMT+7)

Hôm qua 11/10, tại TPHCM đã diễn ra hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa năm 2010 giữa Lực lượng vũ trang Quân khu 7 với Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN.

Trao bằng khen cho các cá nhân tập thể của 2 đơn vị kết nghĩa đạt thành tích xuất sắc

Hôm qua 11/10, tại TPHCM đã diễn ra hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa năm 2010 giữa Lực lượng vũ trang Quân khu 7 với Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN.

Kết quả sau một năm thực hiện ký kết phối hợp hoạt động kết nghĩa giữa 2 bên, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN đã hỗ trợ vốn sản xuất với tổng số tiền gần 7 tỉ đồng, hỗ trợ kéo đường điện hạ thế, làm sân bóng, sân quần vợt, thiết bị văn phòng hơn 1 tỉ đồng, hỗ trợ hàng chục ngàn cây giống cho các đơn vị trực thuộc Quân khu. Vận động CBCNV đóng góp xây dựng 47 nhà tình nghĩa, nhà tình thương; tổ chức tốt hoạt động thăm, tặng quà đơn vị kết nghĩa.

Trong phương hướng sắp tới, 2 đơn vị kết nghĩa thống nhất tiếp tục giúp nhau thực hiện tốt các nội dung đã ký kết như bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; xây dựng lực lượng tự vệ; tập huấn nâng cao kỹ thuật trồng cao su…

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.