| Hotline: 0983.970.780

Quan tâm công tác dân tộc ở vùng đồng bào Mông

Thứ Ba 23/04/2019 , 08:46 (GMT+7)

Sau 25 năm thực hiện chỉ thị số 45, công tác người Mông và các chính sách về dân tộc Mông đã phát huy hiệu quả thiết thực.

18-13-43_img-8763

Ngày 22/4, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương do ông Đỗ Văn Chiến Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa VII gắn với Kết luận số 64-KL/TW về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông.

Tại buổi làm việc với UBND huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) Đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế tại xã Quảng Chu, đây là một trong những xã khó khăn nhất trên địa bàn huyện, vẫn còn lưu giữ đậm nét bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông như trang phục dân tộc, tiếng nói, chữ viết….

Sau 25 năm thực hiện chỉ thị số 45, công tác người Mông và các chính sách về dân tộc Mông đã phát huy hiệu quả thiết thực.

Cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống của bà con được nâng cao về cả vật chất lẫn tinh thần. An ninh - quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chính sách về dân tộc và tôn giáo. Đồng bào Mông sống hòa nhập với cộng đồng dân tộc thiểu số khác, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Hiện nay, 13/13 thôn đã có điện, số hộ được sử dụng điện đạt 100%; 88% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm dần qua các năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt khoảng 12 triệu đồng/ người/ năm, chiếm 83,33%. Số hộ nghèo hiện nay là 38 hộ (21,96%) so với người DTTS ở địa phương.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.