| Hotline: 0983.970.780

Quan tham tước đoạt đất dân cấp cho...vợ mình

Thứ Ba 24/05/2011 , 10:09 (GMT+7)

Chỉ trong vòng một nhiệm kì, những quan tham này không chỉ tranh thủ "bán vội" hàng loạt lô đất mà còn tước đoạt đất của dân nhằm cấp cho chính... vợ họ.

Vừa qua, NNVN đã có loạt bài "Bi kịch quản lý đất đai" phản ánh những tiêu cực trong quản lý, đất đai tại một số địa phương. Sau đó, rất nhiều ý kiến bạn đọc đã liên lạc bày tỏ sự ủng hộ và đề nghị tiếp tục đăng tải vấn đề này. Bạn đọc cũng đã phản ánh, tố cáo hàng loạt những sai phạm khác trong quản lý đất đai tại địa phương mình. Để đáp ứng yêu cầu bạn đọc, từ số báo này, NNVN xin trở lại với chuyên đề trên.

Khi mới được điều về nhậm chức, những "ông quan" này dùng những lời lẽ hay ho để chứng tỏ sự thanh liêm của mình. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một nhiệm kì, những quan tham này không chỉ tranh thủ "bán vội" hàng loạt lô đất mà còn tước đoạt của dân hàng chục hecta đất rừng để cấp cho người thân, trong đó, một diện tích không nhỏ đã được cấp cho chính...vợ họ.

I.  Tranh thủ bán đất, lấy rừng

Năm 2004, để vực phong trào ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đưa cán bộ huyện về giữ 2 ghế chủ chốt của xã. Trong đó ông Nguyễn Văn Lương, giữ chức Bí thư Đảng ủy (2004 đến 2009); ông Nguyễn Hữu Đức, giữ chức Chủ tịch UBND xã (5/2004 đến 7/2006). Người dân Thanh An đã đặt niềm tin vào 2 vị "quan huyện" này và hy vọng họ sẽ vực phong trào dậy và chí công vô tư trong mọi công việc. Nhất là khi nghe tân Bí thư Đảng ủy tuyên bố trong buổi ra mắt: “Nếu có một tấc đất ở đây, tôi sẽ xin ra khỏi Đảng”(!?)

Điều ít ai ngờ tới là ngồi chưa ấm chỗ, cả 2 vị này đã lộ rõ chân tướng "nói một đằng làm một nẻo". Một loạt đảng viên ở xã Thanh An đã dũng cảm đứng đơn tố cáo về hành vi tham nhũng đất đai của họ. Tiếc rằng, đơn thư tố cáo đã không được xem xét thấu đáo nên họ càng được thể lộng hành. Điều làm dư luận thêm bức xúc là tại kỳ Đại hội Huyện Đảng bộ Thanh Chương vừa qua, ông Nguyễn Văn Lương vẫn được bầu vào Ban chấp hành Huyện uỷ (nhiệm kỳ 2010-2015) giữ chức Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy. Còn ông Nguyễn Hữu Đức, vẫn giữ chức Trưởng phòng NN-PTNT Thanh Chương.

Ông Nguyễn Văn Giao, nạn nhân của vụ trù dập

Theo đơn tố cáo của dân, từ khi về làm Bí thư và Chủ tịch xã Thanh An, 2 vị này đã hợp tác rất "ăn ý" để bán 107 lô đất được giao theo Nghị định 64/NĐ-CP sang đất ở trái pháp luật (Đoàn kiểm tra chỉ kết luận 64 lô) thu về ngân sách xã trên 2 tỷ đồng. Trong đó, dưới thời ông Nguyễn Hữu Đức đã bán 41 lô, dưới thời ông Nguyễn Công Đức (kế nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Thanh An sau khi ông Nguyễn Hữu Đức được rút về huyện) bán 23 lô. Ngoài 28 lô đã được UBND huyện phê duyệt và nộp Kho bạc được 440 triệu đồng, số còn lại (36 lô) đều được giao và thu tiền sử dụng đất trái phép khi chưa được UBND huyện phê duyệt quy hoạch và ra quyết định giao đất. Để không phải "lăn tăn" khi chi tiêu khoản tiền nói trên, các quan xã Thanh An đều buộc các hộ được giao đất làm đơn "tình nguyện" nộp tiền xây dựng quê hương để lập 2 phiếu thu: Trong đó ghi tiền sử dụng đất ít hơn tiền "tiền xây dựng quê hương".

Cùng thời gian trên, do có nhiều người tìm đất để lập trang trại, đất rừng ở Thanh An bỗng trở thành miếng mồi béo bở. Lợi dụng chủ trương thu hồi lại Lâm bạ (bìa xanh) để cấp lại Giấy CNQSDĐ (bìa đỏ) theo Nghị định 163/NĐ-CP cho các hộ được giao đất, giao rừng trước đây, cả 2 vị quan "tăng cường" này đã "bày trận" để tước đoạt đất lâm nghiệp đã giao cho dân.

Theo tố cáo, chỉ riêng 2 ông "quan xã" này đã tước đoạt được hàng chục ha đất lâm nghiệp của dân để chuyển sang cho vợ mình. Trong đó, ông Nguyễn Văn Lương đã nhanh chóng sở hữu tới 4 thửa đất lâm nghiệp, ông Nguyễn Hữu Đức sở hữu 2 thửa… Khi đoàn kiểm tra mới vào cuộc, ông Nguyễn Văn Lương chỉ thừa nhận mình có 2 thửa nhưng khi kiểm tra cụ thể đã tìm ra thêm thêm 2 thửa nữa. Theo đó, bà Hồ Thị Hòa (vợ ông Lương) tuy hộ khẩu thường trú tại khối 7, thị trấn Thanh Chương nhưng vẫn được giao tới 13 ha đất lâm nghiệp thuộc các thửa 370 (Khe Đẻn); 48 (Khe Dổi); 619 (khe Luồi Luồi); 128, (đồi Ba Cống). Bà Giản Thị Bảy (vợ ông Nguyễn Hữu Đức) có hộ khẩu tại xã Thanh Hà được giao trên 9,41 ha (2 thửa: 189 Khe Dổi với trên 8,8 ha và thửa 592 Cồn Nghèn gần 6.000 m2). Theo quy định của Nghị định 163, thì đối tượng được giao đất lâm nghiệp phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nên cả 2 vị quan tham này đã cho vợ đứng tên và đều phải man khai hộ khẩu thường trú tại xã Thanh An để hợp pháp hoá.

Ông Trương Công Tịch, Chánh văn phòng UBND huyện Thanh Chương cho biết: 2 cán bộ đang công tác của huyện vì đã mắc sai phạm trong quản lý đất đai đã bị "án" kỷ luật cảnh cáo. Đó là các ông: Nguyễn Hữu Đức, Trưởng phòng NN&PTNT huyện, nguyên là Chủ tịch UBND xã Thanh An (từ 5/2004 đến 7/2006) và Nguyễn Văn Lương, Huyện ủy viên, Phó ban Tuyên giáo huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thanh An (từ 2004 - 2009)

Điều đáng nói là lòng tham của bà Hồ Thị Hòa là không đáy nhất là khi thấy ông Nguyễn Văn Dụng ký hợp đồng cho Viễn thông quan đội (Viettel) thuê dựng cột ăng ten trên đất vườn của nhà ông tại Khe Đẻn với giá gần 1,5 triệu đồng/tháng (cả công bảo vệ), bà Hòa đã lập tức gửi đơn đến CA huyện Thanh Chương yêu cầu ông Dụng và Viettel trả đất, vì cho rằng toàn bộ diện tích đất mà ông Dũng cho thuê ấy nằm trong bìa đỏ đã được giao cho bà ta vào năm 2006. Điều trớ trêu là khu đất này gắn liền với căn nhà mà gia đình ông Dụng đã sử dụng từ năm 1983 đến nay…. Liên quan đến vụ tranh chấp đất lâm nghiệp khá ồn ào giữa ông Nguyễn Văn Dụng, ông Nguyễn Văn Lý và bà Hồ Thị Hoà tại khu vực Khe Đẻn này,  ông Dụng sau đó đã bị bắt giam một cách oan ức và phải hầu toà.

Trong một diễn biến khác liên quan đến việc xà xẻo tham nhũng đất lâm nghiệp nói trên. Khi người dân bức xúc đứng đơn tố cáo thì 2 vị quan tham này đã tìm cách trù dập để thị uy. Cùng với việc báo CA bắt tống giam trên 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Dụng, ông Nguyễn Văn Lương còn lấy tư cách Bí thư Đảng uỷ xã ra Quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng của ông Nguyễn Văn Giao (Bí thư chi bộ 7) vì đã dám công khai đứng đơn tố cáo những hành vi sai phạm nói trên của cấp uỷ, chính quyền xã Thanh An.(Còn nữa)

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.