| Hotline: 0983.970.780

Quan tòa Thanh Liêm không thanh liêm

Thứ Ba 01/07/2014 , 08:28 (GMT+7)

Nguyễn Duy Hiệp - quyền Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam bị bắt khẩn cấp vì nhận hối lộ 235 triệu đồng để xét xử giảm nhẹ bản án trong vụ án lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ. Nguyễn Duy Hiệp mới 39 tuổi, bị bắt 1 ngày trước khi chính thức thức trở thành chánh án.

Ngày 30/6, Cục điều tra Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra lệnh khám xét và bắt khẩn cấp Nguyễn Duy Hiệp, quyền Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, về tội nhận hối lộ.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Duy Hiệp, sinh năm 1975, có quyết định giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Thanh Liêm kể từ ngày 1/7/2014.

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày trước ngày chính thức trở thành chánh án, ông Hiệp đã bị khởi tố, bắt tạm giam. 

Trong quá trình công tác, Hiệp đã nhận hối lộ 235 triệu đồng để xét xử giảm nhẹ bản án trong vụ án lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn huyện Thanh Liêm.

Đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình tại cơ quan điều tra.

Lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Liêm xác nhận có vụ khám xét và bắt giữ trên.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất