| Hotline: 0983.970.780

Phó BTC Quận ủy bị bắt do liên quan vụ thuê 30 triệu chặn xe giết người:

Quận ủy Cầu Giấy rất đau xót và bất ngờ

Thứ Hai 11/08/2014 , 13:46 (GMT+7)

Sáng 11/8, Quận ủy Cầu Giấy đã họp kín về việc một cán bộ lãnh đạo bị bắt vì liên quan đến 1 vụ giết người man rợ./ Bắt Phó trưởng BTC Quận ủy Cầu Giấy liên quan vụ giết hại lái xe CRV

Sáng 11/8, Quận ủy Cầu Giấy (Hà Nội) có cuộc họp, trong đó có nội dung đề cập đến việc ông Lê Trung Kiên – Phó Ban tổ chức Quận ủy vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp. 


Hiện trường vụ trọng án: Ông Thành bị Anh Tuấn đâm 2 nhát dao, trong đó có 1 nhát trúng tim khiến máu phun xối xả ra ghế (ảnh nhỏ), nạn nhân tử vong tại chỗ.

Làm việc với PV NNVN, ông Nguyễn Minh Hiếu – Chánh Văn phòng Quận ủy Cầu Giấy cho biết: Chiều thứ 6 (ngày 8/8), Quận ủy nhận được công văn của cơ quan Công an thông báo về việc bắt khẩn cấp đối với ông Kiên. Trước thông báo này, lãnh đạo Quận ủy và mọi người trong cơ quan hết sức bất ngờ và có phần đau xót. Ông Kiên là một cán bộ trẻ, có năng lực, từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch UBND phường Mai Dịch vừa được điều động lên Quận ủy làm Phó trưởng Ban Tổ chức.

Về mặt tổ chức, Quận ủy đã tiến hành tạm đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Lê Trung Kiên - Phó Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy. Theo ông Hiếu, việc khai trừ đảng đối với ông Lê Trung Kiên hay không còn phụ thuộc vào kết luận của cơ quan CSĐT.

“Trong 5 tháng đảm đương vị trí mới, ông Kiên hòa nhã với mọi người và bắt nhịp công việc nhanh. Với sự việc xảy ra vừa qua quả là điều hết sức ngỡ ngàng với chúng tôi. Mọi việc thực hư thế nào, chúng ta cùng chờ kết luận điều tra của cơ quan công an sẽ rõ chứ phía Quận ủy hiện vẫn chưa có thông tin nào mới” – ông Hiếu nói.

Trước đó sáng 5/8, ông Kiều Hồng Thành (53 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển ôtô đi trên đường Phạm Văn Đồng, khi đến đoạn gần số 47 Phạm Văn Đồng thì bị hai nam thanh niên chặn đầu xe, sau đó tiến tới cửa xe dùng dao đâm hai nhát làm ông Thành tử vong tại chỗ.

Ngày 7/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án giết người, bắt khẩn cấp ba nghi phạm gồm Nguyễn Kim Bình (43 tuổi), Hoàng Anh Tuấn (34 tuổi) và Lê Hồng Thuận về hành vi trên.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu có thể Hoàng Anh Tuấn và Lê Hồng Thuận được Nguyễn Kim Bình chi 30 triệu đồng để đánh mang tính chất đe dọa, cảnh cáo ông Thành vì Bình có mâu thuẫn với ông Thành.

Tuy nhiên điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu liên quan giữa Nguyễn Kim Bình với ông Nguyễn Quốc Văn. Cụ thể, ông Văn nợ ông Thành 1,9 tỉ đồng và Bình biết chuyện, nhiều lần đi cùng ông Văn gặp ông Thành, biết chuyện hai bên có mâu thuẫn trong thanh toán tiền. Do đó không loại trừ nguyên do ông Văn nhờ Bình thuê người đánh dọa ông Thành, dẫn đến hậu quả như trên.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng xác định có việc ông Lê Trung Kiên liên quan đến vụ án này nên đã bắt giữ để xác minh hành vi phạm tội. Cùng thời điểm bắt ông Kiên, cơ quan Công an cũng đã ra lệnh bắt đối với ông Nguyễn Quốc Văn (54 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Cty CP đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản).

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất