| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: 1 năm, tịch thu gần 2.200 m3 gỗ

Thứ Tư 11/01/2012 , 09:50 (GMT+7)

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, năm 2011 lực lượng kiểm lâm đã phát hiện, lập biên bản và xử lý 1.139 vụ vi phạm lâm luật (trong đó số vụ ngoại tỉnh chiếm 20%); tịch thu gần 2.200m3 gỗ các loại; gần 2,5 tấn gốc, rễ và cành gỗ huê; 1,8 tấn động vật hoang dã và gần 52 tấn cành, nhánh, gốc rễ gỗ trắc, hương, cẩm lai...

Tổng số tiền thu sung công quỹ Nhà nước gần 136 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm phối hợp với cơ quan công an khởi tố 5 vụ án hình sự về tội vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Theo ông Phạm Hồng Thái - Chi cục trưởng Chi cục KL tỉnh thì trong năm 2011 cũng đã xảy ra 8 vụ cản trở, chống người thi hành công vụ làm bị thương 4 cán bộ, công chức kiểm lâm.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất