| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: 16 năm tù cho 3 đối tượng đưa người ra nước ngoài trái phép

Thứ Sáu 29/11/2019 , 10:36 (GMT+7)

TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng trên 16 năm tù về hành vi tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép…

Hai bị cáo Châu, Kiên tại phiên tòa.

TAND tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Trần Ngọc Châu (sinh năm 1969, trú tại phường Hải Thành - TP Đồng Hới); Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1979) và Phạm Thế Nhân (sinh năm 1983, cùng trú tại xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Theo cáo trạng, tháng 6/2018, Trần Ngọc Châu và Nguyễn Trung Kiên bàn bạc với nhau tìm cách vượt biên sang Úc.

Sau đó, Châu, Kiên tìm gặp Phạm Thế Nhân là chủ tàu cá mang số hiệu QB 91269TS để mua lại với giá 1,7 tỷ đồng. Do Châu và Kiên chưa có tiền trả cho Nhân nên Nhân đồng ý cùng cả hai vượt biên sang Úc.

Cả 3 lôi kéo thêm 14 người khác cùng vượt biên với chi phí từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng tùy theo mức độ quen thân.

Ngày 29/7/2018, 17 người trên xuất phát tại cảng Đà Nẵng, vượt biển sang Úc trên tàu cá QB 91269TS. Đến ngày 25/8/2018, con tàu đến địa phận nước Úc.

Khi tàu các bờ một quãng, Kiên và Châu tổ chức chia thành 2 tốp, dùng thuyền nhỏ chèo vào bờ để tránh bị cảnh sát Úc phát hiện. Sau đó, cả 2 xả nước ngập vào, đánh đắm tàu cá QB 91269TS. Tuy nhiên, khi cả nhóm đi bộ tiến sâu vào lãnh thổ Úc thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Khi bị trục xuất về Việt Nam, Trần Ngọc Châu bỏ trốn. Ngày 17/11/2018, Châu bị các trinh sát bắt giữ tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Tại phiên toà, do Phạm Thế Nhân bị thương nên Hội đồng xét xử cho phép bị cáo được nằm trên giường trong quá trình tham gia tố tụng

HĐXX đã tuyên phạt Trần Ngọc Châu 7 năm tù; Nguyễn Trung Kiên 5 năm tù và Phạm Thế Nhân 4 năm 6 tháng tù giam.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm