| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình cương quyết xử lý nghiêm vụ phá rừng phòng hộ Tuyên Hóa

Thứ Hai 26/03/2018 , 13:05 (GMT+7)

Đến ngày 22/3, số gỗ tang vật đã được vận chuyển từ tiểu khu 19 (xã Thanh Hóa) về nơi bảo quản, bảo vệ được gần 50m3. Một lãnh đạo UBND huyện Tuyên Hóa cho biết khoảng đến cuối tháng 4 mới đưa hết số gỗ...

Từ bản Cà Xen (xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), ngược con dốc cao ngất đi khoảng gần ngày đường mới đến được khu vực rừng phòng hộ, thuộc tiểu khu 19 (BQL Rừng phòng hộ Tuyên Hóa). Tại đây, các cơ quan chức năng phát hiện vụ khai thác gỗ rừng với số lượng lớn.

14-55-09__1
Một gốc cây gỗ bị lâm tặc hạ


Buông lỏng trách nhiệm

Vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, nhận được nhiều thông tin của người dân cung cấp, UBND huyện Tuyên Hóa phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, truy quét lâm tặc trên vùng rừng bản Cà Xen (xã Thanh Hóa). Trên diện tích rộng, các tổ truy quét đã phát hiện nhiều bãi gỗ lớn do lâm tặc khai thác để lại trong rừng chờ thời cơ đưa ra khỏi rừng.

14-55-09__2
Gỗ được xẻ thành hộp

Tại hiện trường, hàng trăm cây gỗ lớn bị đốn hạ và đã bị cưa xẻ thành nhiều hộp gỗ có kích cỡ mặt đến cả 0,5 m. Ông Cao Xuân Tín - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho biết, sau khi các tổ công tác tiếp cận hiện trường vụ việc, UBND huyện đã chỉ đạo BQL rừng phòng hộ Tuyên Hóa khẩn trương xây dựng phương án trình UBND huyện phê duyệt và triển khai ngay công tác thu hồi toàn bộ số gỗ trong rừng. “Đồng thời chúng tôi chấn chỉnh và tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn việc phá rừng và bảo vệ hiện trường, tài sản” - ông Tín cho biết thêm.

Lực lượng liên ngành được tổ chức để bảo vệ và đưa toàn bộ số gỗ ra khỏi rừng. Ông Trương Khánh Bằng - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, cho biết: “Theo thống kê, số gỗ tang vật lên tới 429 hộp, có chiều dài đều trên 3m, các loại gỗ từ nhóm 2 - nhóm 6, trong đó chủ yếu là gỗ táu, tổng khối lượng gỗ bị khai thác trái phép lên tới 97m3”. Ông Bằng cũng khẳng định đây là vụ phá rừng có quy mô lớn và kéo dài. Đơn vị chủ rừng đã buông lỏng quản lý, thiếu sự kiểm tra giám sát nên đã dẫn đến hậu quả lớn.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2017, UBND huyện Tuyên Hóa ra quyết định cho thôi việc đối với ông Nguyễn Hữu Sơn - Giám đốc BQL Rừng phòng hộ Tuyên Hóa. Ông Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc BQL Rừng phòng hộ Tuyên Hóa năm 2015. Từ tháng 5/2017, ông Sơn tự ý rời bỏ nhiệm sở mà không có lý do, chỉ nhắn tin xin lãnh đạo nghỉ phép vài ngày. Nhiều người cho rằng, trong thời gian này, lâm tặc đã lợi dụng sự buông lỏng quản lý để phá rừng, khai thác gỗ trái phép với số lượng lớn.

Cần khởi tố vụ án

Để kịp thời xử lý vụ vi phạm theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu huyện Tuyên Hóa tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng bảo vệ hiện trường, thu hồi tang vật, truy tìm các đối tượng vi phạm.

14-55-09__5
Đưa gỗ ra khỏi rừng

Ông Cao Xuân Tín cho biết, UBND huyện Tuyên Hóa thành lập 2 đoàn liên ngành kiểm tra rừng và truy quét lâm tặc tại các vùng trọng điểm ở TK 35, 40B, 41, 63 (xã Lâm Hóa); các TK 18, 19, 36, 37, 38, 40B (xã Thanh Hóa) để ngăn chặn việc phá rừng. “Ngoài ra, chúng tôi triển khai 4 tổ kiểm tra, kiểm soát, chốt chặn trên các tuyến đường, các điểm xung yếu ở xã Cao Quảng và hai bản Hà, Cà Xen (xã Thanh Hóa); khu vực Ca Tang - Khe Núng (xã Lâm Hóa)… để chặn đứt việc vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn”, ông Tín nhấn mạnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở NN-PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa kiểm tra, phối hợp Công an huyện Tuyên Hóa lập hồ sơ vụ vi phạm và giám sát quá trình thu hồi số gỗ bị khai thác trái phép. Cùng với đó, lãnh đạo CA tỉnh Quảng Bình chỉ đạo CA Tuyên Hóa phối hợp đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương trong việc thu hồi gỗ. Khẩn trương điều tra, xác minh, truy tìm những đối tượng phá rừng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 22/3, số gỗ tang vật đã được vận chuyển từ tiểu khu 19 (xã Thanh Hóa) về nơi bảo quản, bảo vệ được gần 50m3. Một lãnh đạo UBND huyện Tuyên Hóa cho biết khoảng đến cuối tháng 4 mới đưa hết số gỗ còn lại về nơi tập kết.

Phải xử lý nghiêm túc

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhấn mạnh: “Đây là vụ phá rừng lớn, vi phạm nghiêm trọng về luật quản lý, bảo vệ rừng, phải xử lý nghiêm túc. Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đã để xảy ra vụ việc”. Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân thuộc UBND huyện Tuyên Hóa; kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với vụ việc phá rừng. Chỉ đạo UBND huyện làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc BQL lý rừng phòng hộ huyện, lãnh đạo UBND các xã Thanh Hóa, Lâm Hóa…

14-55-09__3
14-55-09__4
Cơ quan chức năng thu hồi gỗ về nơi tập kết

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm