| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Cứu hộ tàu và 7 ngư dân trôi dạt nhiều ngày trên biển

Thứ Hai 19/11/2018 , 11:51 (GMT+7)

Ngày 19/11, UBND xã Hải Trạch, (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) xác nhận thông tin tàu cá mang số hiệu QB-92701-TS và 7 ngư dân đã được cứu hộ đưa về đất liền và về với gia đình an toàn.

Các ngư dân được cứu hộ an toàn

Trước đó, chiều 11/11, tàu cá QB-92701-TS có 7 ngư dân  do ông Phan Sỹ Trung (trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt trên vùng biển đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc thì bị hỏng máy chính. Các ngư dân cố gắng khắc phục nhưng không thành công nên tàu bị trôi tự do. Do khu vực biển tàu bị trôi dạt có gió to, song lớn và nước ngọt, lương thực trên tàu cạn dần, thuyền trưởng đã phát tín hiệu cấp cứu khản cấp

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT) tiếp nhận thông tin đã điều tàu cứu nạn tàu SAR 411 rời vị trí ứng trực tại cảng Cửa Lò (Nghệ An) khẩn trương đi cứu hộ. Đến  sáng  17/11, tàu cứu nạn SAR 411 đã tiếp cận tàu cá QB-92701 và cung nước uống, lương thực, hỗ trợ lngư dân và lai dắt tàu cá về đất liền. Sau đó, tàu cứu nạn SAR 411 đã đưa 7 ngư dân và tàu cá cập cảng Hòn La (Quảng Bình).

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.